Có hay không nguy cơ va chạm giữa Nga và Israel ở Syria?

Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Itamar Rabinovich nói rằng nguy cơ va chạm giữa Israel và Nga tại Syria là hoàn toàn hiện hữu, dù không phải là lớn.

Trong một buổi diễn thuyết tại Viện Quan hệ quốc tế Moscow, Nga, cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Itamar Rabinovich cho biết, cả Israel và Nga đều không muốn xảy ra các vụ va chạm không đáng có ở Syria. Theo ông, cả hai bên đều không muốn những vũ khí Nga đang thử nghiệm thực chiến ở Syria chống lại Israel.

Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Itamar Rabinovich nói rằng nguy cơ va chạm giữa Israel và Nga tại Syria là hoàn toàn hiện hữu, dù không phải là lớn. Ảnh: Sputnik

“Mối đe dọa về một cuộc va chạm là có thật, dù tôi nghĩ khả năng là rất thấp. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ không xảy ra theo chiều hướng đó”, ông Rabinovich nói.

Theo cựu Đại sứ, Nga và Israel đã thiết lập các kênh liên lạc, nhằm giúp tránh các cuộc đụng độ giữa 2 nước. Ông cũng cho rằng, sự hiện diện của Nga ở Syria không gây lo ngại cho Tel Aviv như Iran.

“Chúng tôi hiểu sự hiện diện của Nga ở Syria. Nga là một nước lớn và có căn cứ quân sự ở Syria. Nga muốn Tổng thống Syria Basar al-Assad vẫn nắm giữ quyền lực. Và Moscow đã làm được điều đó. Nga duy trì sự hiện diện quân sự tối thiểu ở Syria và Israel không coi đó là mối đe dọa”, ông Rabinovich cho biết thêm.

Theo ông Rabinovich, sự hiện diện của Iran ở Syria lại là mối đe dọa đối với Israel. “Vì sao Iran cần tên lửa đạn đạo ở Syria?”. Ông cho rằng, tên lửa của Iran được phong trào Hezbollah của Lebanon sử dụng để đe dọa Israel.

Nga và Israel thiết lập một số kênh liên lạc để tránh các vụ va chạm không cố ý ngay sau khi Nga triển khai lực lượng tới Syria cuối năm 2015, trong đó có đường dây nóng giữa Bộ Tư lệnh quân đội Israel ở Tel Aviv và căn cứ không quân Nga ở Khmeimim.

Trong những tuần qua, Israel đã đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà họ cho là các đơn vị quân đội Iran tại Syria, trong đó có cuộc không kích ngày 10/5 nhằm vào khu vực mà Tel Aviv cho là mục tiêu quân sự của Iran ở Syria.

Iran bác bỏ việc mở rộng sự hiện diện quân sự ở Syria và tuyên bố nước này chỉ triển khai các cố vấn quân sự nhằm trợ giúp Syria chống khủng bố. Cũng giống như Nga, sự hiện diện của Iran tại Syria được chính phủ hợp pháp của Damascus đồng ý./.

Thùy Linh/VOV.VNTheo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/co-hay-khong-nguy-co-va-cham-giua-nga-va-israel-o-syria-762377.vov