Cô giáo Vũng Tàu bị cướp vào nhà đâm gục tại chỗ

Những ngày qua, dư luận vô cùng bức xúc khi một cô giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế, dùng dao đâm vào cổ gây thương tích nặng.

Theo báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/5, bà Đặng Thị Ngọc Anh (SN 1974, giáo viên Trường THCS Hắc Dịch, trú tại phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) đang ở nhà thì bị một đối tượng lạ mặt xông vào khống chế. Trong lúc giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm 1 nhát vào cổ bà Anh gây thương tích nặng.

Cô giáo bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà và đâm trọng thương, ảnh minh họa: Báo Hà Nội Mới.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, vào thời gian trên, một số người nghe tiếng la hét phát ra từ nhà cô giáo A. nên chạy xem thì phát hiện nạn nhân đang nằm gục dưới nền nhà. Vùng gần cổ của cô giáo A. có một vết đâm, nhiều nơi trên cơ thể có vết bầm. Dưới sàn nhà có nhiều vết máu. Ngay lập tức, cô được đưa đi cấp cứu và sau đó được chuyển lên TP.HCM.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.Hắc Dịch phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ đến hiện trường điều tra vụ việc.

Một cán bộ công an tại hiện trường cho biết chưa xác định được nhà nạn nhân bị cướp tài sản nào do khi xảy ra vụ việc chỉ có một mình bà A. ở nhà.

Cô giáo bị đâm vào vùng cổ, ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, rất có thể đối tượng đâm cô giáo N.A là đối tượng trộm, cướp và rành địa bàn. Khi vào nhà, bị chủ nhà phát hiện nên ra tay.

Cũng theo vị này, nhà cô giáo có gắn camera nhưng bị hư. Hiện công an đang tìm những nhà hàng xóm có camera để trích xuất hình ảnh và truy tìm hung thủ.

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/co-giao-vung-tau-bi-cuop-vao-nha-dam-guc-tai-cho-1482974