Cô giáo vùng sâu vì học trò

Cuối tháng 11 vừa qua, cô trò của Phân hiệu Cây Sung (ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, một trong 5 điểm trường lẻ của Trường mầm non Mã Đà) rất đỗi vui mừng bởi được Tập đoàn Phong Thái phối hợp với Nhà thiếu nhi Đồng Nai trao tặng một bộ đồ chơi liên hoàn gồm 18 loại đồ chơi như: cầu trượt, đu quay, bập bênh, thú nhún…

Cô Liêu Thị Ngọc Diễm và các học trò Phân hiệu Cây Sung vui vẻ bên bộ đồ chơi mới.

Khỏi phải nói 75 trẻ mầm non từ 20 tháng tuổi đến 6 tuổi của phân hiệu vui như thế nào khi có đồ chơi mới. Các em hào hứng, chạy quanh sân thử hết món đồ chơi này đến món đồ chơi khác.

Cũng vui không kém học trò là các cô giáo đang trực tiếp bám lớp tại đây. Trong đó, cô giáo Liêu Thị Ngọc Diễm không giấu nổi niềm xúc động. Cô Diễm chính là người đã trực tiếp tư vấn cho mạnh thường quân trang bị cho học trò những món đồ chơi này.

Cô Diễm kể, khi Tập đoàn Phong Thái ngỏ lời muốn tài trợ một khu vui chơi cho trẻ em ở huyện Vĩnh Cửu, Huyện đoàn Vĩnh Cửu đã đưa Trường mầm non Mã Đà vào danh sách. Khi mạnh thường quân đến trường, nhìn sân trường toàn đất cát, sợ không thể lắp đặt được các bộ đồ chơi. Lúc này cô Diễm đề xuất sẽ vận động mạnh thường quân là doanh nghiệp ở địa phương hỗ trợ cô trò đổ bê tông sân trường.

“Sau khi lắng nghe chúng tôi trình bày nguyện vọng, doanh nghiệp ở địa phương đã đồng ý hỗ trợ toàn bộ vật liệu xây dựng để đổ bê tông một phần sân trường. Tuy nhiên, do không có thợ để đổ bê tông nên các cô giáo đã vận động nhân dân trong ấp cùng bỏ công để xúc đá, cát, trộn hồ, đổ bê tông khoảng 400m2 sân trường. Chứng kiến cảnh các con vui đùa trên sân, ai cũng quên hết mệt nhọc, thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc” - cô Diễm chia sẻ.

Cô Diễm cho hay, cô về công tác tại Phân hiệu Cây Sung đã được 7 năm. Phân hiệu nằm sâu trong rừng, cách đường lớn khoảng 7km. Điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn nên trẻ con nơi đây không có nhiều đồ chơi. Để các con bớt phần thua thiệt, cô Diễm và các cô giáo khác đã đi xin những lốp xe máy cũ về rửa sạch, sơn màu để làm sân chơi, tập thể dục cho các em.

Cô Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường mầm non Mã Đà cho biết, cô Liêu Thị Ngọc Diễm là một giáo viên nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, được phụ huynh học sinh quý mến.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201812/co-giao-vung-sau-vi-hoc-tro-2924960/