Cô giáo vùng khó trang hoàng trường lớp đón trò vào năm học mới

Chuẩn bị đón học sinh đến trường, các giáo viên Mầm non Trường Mầm non Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) đang phải chạy đua với thời gian để tô điểm trường lớp thật đẹp, bắt mắt để đón các cháu đến trường…

Giáo viên Trường Mầm non Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) trang trí lại lớp học chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.

Giáo viên Trường Mầm non Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) trang trí lại lớp học chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.

Trường Mầm non Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) là trường ở vùng miền núi khó khăn với tỷ lệ học sinh dân tộc Vân Kiều chiếm khoảng 80% được dàn trải trên 7 điểm trường của toàn địa bàn xã.

Các giáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng cho năm học mới

Trong thời điểm cận kề ngày khai giảng năm học mới, tập thể giáo viên gấp rút dọn vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ. Trồng hoa và cây xanh, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài tất cả các điểm trường.

Cán bộ y tế trường học chuẩn bị thuốc men để sẵn sàng phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong quá trình học tập ở trường

Cô giáo Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thủy chia sẻ, nhà trường chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 khi trẻ đến trường bằng việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19. Làm tốt công tác tuyên truyền về dịch bệnh, chuẩn bị đủ máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn cho các điểm trường để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Chăm sóc vườn rau phục vụ bữa ăn của trẻ

Cắt tỉa, tạo hình đối với cây cối trong khuôn viên nhà trường.

Chăm sóc vườn hoa

Vẽ trang trí khuôn viên vận động, khu vui chơi cho các cháu

Sắp xếp lại cây cảnh, hoa tại khuôn viên nhà trường

Làm mới, trang trí góc vui chơi của bé

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/co-giao-vung-kho-trang-hoang-truong-lop-don-tro-vao-nam-hoc-moi-jrqJlZvGR.html