Cô giáo Trung Quốc đánh trẻ mầm non trong 8 phút

Một phụ huynh ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc tố cáo con gái bị giáo viên trường mầm non Nghệ Chàng dùng thước đánh liên tiếp.

Ngày 16/9, anh Lưu phát hiện con gái có nhiều vết thâm tím, sưng tấy ở vùng mặt, trên người em cũng có những vết thương tương tự, theo Red Star News.

 Đậu Đậu bị cô giáo đánh nhiều lần vào mặt. Ảnh: Sohu.

Đậu Đậu bị cô giáo đánh nhiều lần vào mặt. Ảnh: Sohu.

Một học sinh cùng lớp cho biết Đậu Đậu bị cô giáo đánh, chảy máu miệng. Gia đình anh Lưu liên hệ với nhà trường, yêu cầu kiểm tra camera an ninh.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, Đậu Đậu bị cô giáo đánh bằng thước vào ngày 14/9. Đến ngày 16/9, nữ sinh tiếp tục bị cô đánh trong 8 phút.

Cụ thể, Đậu Đậu bị cô giáo kéo lên bục giảng, dùng thước đánh hơn 10 lần. Sau đó, em về chỗ ngồi và tiếp tục bị đánh.

Trong ngày 14/9, nhiều học sinh khác cũng bị cô phạt giống Đậu Đậu.

Đáp lại cáo buộc của gia đình học sinh, đại diện trường mầm non Nghệ Chàng cho biết Đậu Đậu thường xuyên quậy phá, không chấp hành kỷ luật và hay khóc. Giáo viên đánh để răn đe.

Hiện, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Trường mầm non Nghệ Chàng bị dừng hoạt động, nữ giáo viên liên quan bị thu hồi chứng chỉ.

Đại diện Phòng Giáo dục thành phố cho biết giáo viên này có thể bị cấm quay lại dạy học.

Ngày 17/9, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, một giáo viên mầm non bị tố cáo tát và nhốt học sinh trên sân thượng.

Theo Sina, Phòng Giáo dục thành phố yêu cầu nhà trường sa thải giáo viên có liên quan, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo pháp luật.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-giao-trung-quoc-danh-tre-mam-non-trong-8-phut-post1134690.html