Cô giáo trẻ nhiệt huyết với nghề

Trong phong trào học tập và làm theo lời Bác, thực hiện phương châm 'Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo', cô giáo Đinh Thị Hằng, giáo viên dạy môn Vật lý, Trường THPT Nho Quan C trở thành tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, luôn gương mẫu trong mọi công việc, được đồng nghiệp quý mến và học sinh tin yêu. Cô cũng là điển hình của Trường THPT Nho Quan C trong thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Cô giáo Đinh ThịHằng sinh năm 1989, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, Khoa Vật lý côvề Trường THPT Nho Quan C công tác. Dù là giáo viên trẻ, nhưng với sự nỗ lựchọc hỏi của bản thân, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự tạo điều kiện của lãnh đạonhà trường, bản thân cô đã vươn lên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứngyêu cầu và nhiệm vụ của ngành Giáo dục, cùng tập thể giáo viên nhà trường khôngngừng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Đặc biệt, thực hiện lơìdạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước”, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động đâỷmạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong tràothi đua “Phụ nữ hai giỏi”, “Phụ nữ ba đảm đang”, phong trào thi đua “Hai tốt”(dạy tốt – học tốt), “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”...,vào đầu mỗi năm học, cô Hằng đăng ký thi đua các phong trào, cuộc vận động nàyvà xác định, công tác chuyên môn với nhiệm vụ trồng người là quan trọng nhất,được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt những quy định củangành Giáo dục, của trường đề ra.

Cùng với đó, cô không ngừng trau dồi phẩm chấtđạo đức của người giáo viên, sống trung thực, lành mạnh; thực hiện nghiêm túckỷ luật lao động, quy chế chuyên môn; sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tintrong dạy và học; thực hiện đúng chương trình, kế hoạch dạy học của Nhà trường,đánh giá học sinh chính xác, công bằng và đúng theo các văn bản hướng dẫn. Đặcbiệt, trong công việc, cô giáo Hằng đều lập kế hoạch chuyên môn chi tiết chotừng tuần, từng tháng, từng học kỳ, cho cả năm học theo đúng yêu cầu của nhàtrường. Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, phối hợp với các tổ chuyênmôn trong trường để tìm ra những phương pháp tối ưu phù hợp với từng đối tượnghọc. Đồng thời luôn nhiệt tình tham gia các buổi hội giảng, thao giảng với tinhthần nghiêm túc học hỏi. Hàng năm, cùng với nhiệm vụ giảng dạy đại trà, cô Hằngcòn tích cực tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, mấy năm gần đây cô đãđạt 2 giải nhì cấp tỉnh. Được tập thể sư phạm nhà trường bình bầu danh hiêụgiáo viên xuất sắc, được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường...

Từ năm 2015 đếnnay, cô Hằng được bầu vào BCH Chi bộ Trường THPT Nho Quan C. Thực hiện nhiệm vụnày, cô Hằng luôn ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình với công việc đượcgiao. Hàng năm Chi bộ Trường THPT Nho Quan C luôn đạt danh hiệu trong sạch vữngmạnh tiêu biểu. Bản thân cô năm học 2018-2019 được Chi bộ bầu chọn là đảng viênxuất sắc tiêu biểu.

Mới 30 năm tuôỉđời và 8 năm tuổi nghề, với tình yêu nghề và niềm tin ở tương lai, cô Hằng tâmniệm, khi có quyết tâm và sự nỗ lực, mọi khó khăn đều có thể vượt qua để giànhđược kết quả tốt nhất. “Được đứng trên bục giảng là mơ ước của tôi và khi đãtrở thành hiện thực, càng thôi thúc tôi phải thể hiện tinh thần, trách nhiệmcủa mình trong nhiệm vụ “trồng người”. Tôi luôn tự hào vì được làm “Nghề caoquý nhất trong các nghề cao quý” và tôi sẽ phấn đấu hết mình để trở thành mộtnhà giáo gương mẫu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao” – cô Hằng chia sẻthêm.

Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/co-giao-tre-nhiet-huyet-voi-nghe-2019102107363389p4c31.htm