Cô giáo ở Hà Nội bị tố cho học sinh tát bạn 50 cái bị kỷ luật ra sao?

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, cô giáo bị 'tố' cho học sinh tát bạn 50 cái mắc sai phạm do bộc phát, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên đã là sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Tuần qua, sự việc giáo viên cho học sinh tát bạn ở Trường Tiểu học Quang Trung đã gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 12.12, thông tin với PV Lao Động về việc xử lý giáo viên N.H.T (Trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) bị tố cho học sinh tát bạn 50 cái, bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, hiện nay nhà trường vẫn đang tích cực phối hợp với đoàn thanh tra để xác minh sự việc.

“Từ ngày 6.12, thời điểm UBND quận Đống Đa thành lập đoàn thanh tra để xác minh việc giáo viên của trường cho học sinh tát bạn, đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Chúng tôi vẫn đang phối hợp với đoàn thanh tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin tới cơ quan chức năng và công luận”- bà Vân cho biết.

Trước đó, theo chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, Trường Tiểu học Quang Trung đã tổ chức họp báo để thông tin trước với báo chí về diễn biến sự việc giáo viên của trường bị tố cho học sinh tát bạn. Trong buổi họp báo, bà Lê Anh Vân cho biết, với tư cách một hiệu trưởng, bà thấy đây là sự việc đáng tiếc . Bà gửi lời xin lỗi đến học sinh và cho biết sẽ xử lý nghiêm minh với hành vi sai trái của cô giáo.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đáp ứng lại kì vọng xã hội" - bà Vân nói.

Cũng theo bà Anh Vân, trong quá trình xác minh, giáo viên không nói cho học sinh tát bạn bao nhiêu cái. Giáo viên sai phạm là do bộc phát, thiếu kinh nghiệm. Việc xác minh sự việc rất khó vì các em học sinh còn khá nhỏ, phải thông qua phụ huynh hay người giám hộ.

Tuy nhiên tinh thần là sẽ xử lý nghiêm sai phạm của giáo viên. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó dù giáo viên là con của lãnh đạo nào.

An Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/co-giao-o-ha-noi-bi-to-cho-hoc-sinh-tat-ban-50-cai-bi-ky-luat-ra-sao-646396.ldo