Cô giáo mở thư viện miễn phí tại nhà để kết nối với học sinh

Jennifer Martin, giáo viên tại một trường tiểu học ở bang Texas (Mỹ), đã mở thư viện miễn phí tại nhà với hàng nghìn cuốn sách dành cho trẻ.

 Jennifer Martin mở thư viện miễn phí cho trẻ tại gara của gia đình mình

Jennifer Martin mở thư viện miễn phí cho trẻ tại gara của gia đình mình

Jennifer Martin đã dành hơn 1.500 cuốn sách mà cô sưu tầm trong vài năm qua và hàng trăm cuốn sách khác được quyên góp để mở thư viện miễn phí, phục vụ trẻ trong khu phố mà cô sinh sống. Địa điểm là tại gara của gia đình cô. Chia sẻ về việc mở thư viện này, Jennifer nói: "Đó là việc dễ làm. Để tạo nên một người ham đọc sách, học sinh cần tìm thấy hứng thú trong việc đọc sách".

Jennifer cho biết, thư viện công cộng gần trường học của cô cách đó ít nhất 24 cây số, gây khó khăn cho học sinh khi muốn tiếp cận. Jennifer muốn ngoài xem sách tại thư viện gần trường, học sinh có thể chọn và tiếp cận sách tại một thư viện mà chúng dễ dàng ghé thăm ngoài giờ học. Chính vì thế, bằng cách sử dụng các cuốn sách mình sưu tầm, Jennifer đã tự bỏ tiền ra mở thư viện tại chính ngôi nhà của mình.

"Số tôi không có con nên không phải dành cả gara để chứa đồ chơi trẻ em. Tôi có không gian và lại sống trong một khu phố nơi có 40%-50% trẻ tiểu học", Jennifer chia sẻ.

Jennifer đã tích lũy được một bộ sưu tập sách lớn. Không chỉ thu thập những cuốn sách cũ nhà trường không dùng mà hàng tuần cô thường ghé thăm những hiệu sách ở thành phố Austin, nơi bán các cuốn sách cũ với giá 50 cent/cuốn. "Khi tôi thấy được điều này, tôi chỉ tìm những tựa sách mà mình tin rằng bọn trẻ đang cần. Tôi không cần đi ăn nhà hàng. Thay vào đó, tôi có thể chi 20 đô la và mua hàng tá sách", cô kể.

Thư viện miễn phí tại nhà của Jennifer hoạt động trên nguyên tắc cho phép trẻ mượn hai cuốn sách một lúc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Khi các em đọc xong, chúng có thể trả lại và mượn thêm hai cuốn khác nữa.

Thời điểm này, người đến thư viện phải đeo khẩu trang và tuân theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19. Jennifer cho biết, cô cũng đang tuân thủ các hướng dẫn của địa phương liên quan đến việc vệ sinh và làm sạch sách. Cô chia sẻ thêm, ngay cả khi tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, thư viện vẫn là cách để cô kết nối với học sinh và để học sinh kết nối với nhau qua sách.

"Khi các em đến, chúng sẽ gặp, nói chuyện với tôi và kể về những cuốn sách. Tôi có gặp một bạn nhỏ vào thứ 2 và em kể rằng đã đọc xong một cuốn sách, em đã dành ngày thứ 7 và Chủ nhật để đọc, khi mà tôi không bảo em làm vậy. Chính em ấy thực sự muốn đọc hết cuốn sách", Jennifer kể.

"Đọc sách là chìa khóa của mọi việc. Bạn đang làm gì hay đang dạy gì không quan trọng nếu bạn chưa giúp thu hẹp khoảng cách giữa học sinh và thế giới văn học. Và tiếp cận với sách là cách đầu tiên để làm điều đó", Jennifer chia sẻ.

Tuệ Thư (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-giao-mo-thu-vien-mien-phi-tai-nha-de-ket-noi-voi-hoc-sinh-2020092516483203.htm