Cô giáo mang thai bị bắt quỳ rút đơn: Tình tiết mới

Sau khi nữ phụ huynh đến nhà xin lỗi và hứa chịu mọi chi phí thuốc men, ngày 3/4, cô Hiên đã rút đơn tố cáo đới với Phan Thị Nghĩa.

Liên quan đến thông tin cô giáo thực tập bị làm nhục rút đơn tố cáo phụ huynh, ngày 3/4, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng, theo quy định, nếu người bị hại tự nguyện rút đơn thì có thể đình chỉ vụ án.

"Đối với 1 số tội danh nhất định như cố ý gây thương tích, làm nhục người khác là khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Bởi vậy, nếu đình chỉ vụ án thì phải xác định người bị hại có bị bị ép buộc khi rút đơn hay không. Nếu bị ép buộc thì không được đình chỉ và vẫn tiến hành tố tụng khởi tố vụ án", luật sư Trương Xuân Tám nói.

Phụ huynh đã đến tận nhà xin lỗi và mong cô giáo bỏ qua mọi chuyện.

Theo luật sư Tám, cơ quan công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An chưa đưa ra quyết định có đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can hay không có thể là do còn đang xem xét xem người rút đơn có bị áp đặt không.

"Trong những trường hợp như này, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại", luật sư Tám nói thêm.

Về việc này, chiều cùng ngày, đại diện gia đình cô Phan Thị Hiên (21 tuổi, trú tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, là giáo viên thực tập tại Trường Mầm non Việt -Lào, phường Trung Đô) cho biết, cô Hiên đã ký đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh).

Phía gia đình cô Hiên cho rằng, phụ huynh Nghĩa đã thành thật xin lỗi và mong muốn chị Nghĩa chuộc lại lỗi lầm của mình, có thời gian chăm lo con...

Hiện cơ quan công an TP Vinh đang xem xét đơn trên.

Trường Mầm non Việt-Lào, nơi xảy ra sự việc phụ huynh Nghĩa đánh và làm nhục cô giáo thực tập. Ảnh: PLO

Được biết, chiều ngày 2/4, bị can Nghĩa đã đến tận gia đình cô Hiên nhận lỗi và xin lỗi cô Hiên cùng gia đình.

Sau khi xin lỗi cô Hiên, xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại của cô Hiên, bị can Nghĩa cũng bắt tay cô Hiên. Cô Hiên chấp nhận lời xin lỗi và bắt tay Nghĩa.

Nghĩa cho biết, sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần mà người phụ nữ này đã gây ra cho cô Hiên.

Như đã đưa tin, sáng ngày 22/3, cho rằng cô giáo đang thực tập tại Trường Mầm non Việt – Lào đánh con mình bầm tím chân, Nghĩa xông vào trường, túm tóc đánh tới tấp cô Hiên. Mặc dù nhiều người chứng kiến đã can ngăn, đưa ra lý do “giáo viên đang mang bầu” nhưng Nghĩa vẫn lớn tiếng “mang bầu cũng đánh”.

Nữ phụ huynh này sau đó còn bắt cô Hiên quỳ xin lỗi con mình. Do sợ bị đánh tiếp và để đảm bảo an toàn cho thai nhi nên cô Hiên đành phải quỳ xuống và nói "cô xin lỗi cháu".

Nạn nhân sau đó được đưa đi Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An trong tình trạng đe dọa bị sảy thai.

Ngày 30/3, Nghĩa bị cơ quan công an khởi tố về tội làm nhục người khác. Người phụ nữ này được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/co-giao-mang-thai-bi-bat-quy-rut-don-tinh-tiet-moi-3355728/