Cô giáo hẹn hò qua mạng bị 'doanh nhân Mỹ' lừa gần 6 tỷ đồng

Chỉ trong chưa đầy nửa năm, một cô giáo tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã chuyển cho người bạn trai tự xưng doanh nhân Mỹ đang làm việc tại Dubai số tiền khoảng 5,7 tỉ đồng.

Mãi cho đến khi trong tài khoản hết sạch tiền và được người bạn thân nhắc nhở, cô giáo này mới phát hiện mình bị lừa.

Qua điều tra, Cục công an Nghi Tân đã triệt phá thành công vụ án lừa đảo qua mạng nói trên, đồng thời bắt giữ 26 nghi phạm, (trong đó có ba nghi phạm người nước ngoài). Cục công an cũng đóng băng số tiền có liên quan đến băng nhóm lừa đảo là 4.300.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 14,6 tỉ đồng).

Nạn nhân trong vụ án tên Zheng Jue, là giáo viên tại một trường học ở Nam Khê, Nghi Tân. Ngày 15 tháng 6 năm ngoái, cô nhận được lời mời kết bạn qua WeChat từ một người đàn ông tên Paul. Tên này tự xưng là người gốc Oxnard, California và đang kinh doanh tại Dubai.

 Cảnh sát bắt giữ một trong số các nghi phạm

Cảnh sát bắt giữ một trong số các nghi phạm

20 ngày sau, hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Không lâu sau đó, Paul viện cớ bị bệnh phải nằm viện cộng thêm hoạt động kinh doanh cần tiền nên nhờ sự giúp đỡ của người yêu.

Cô giáo Zheng Jue không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ thương người yêu ở xa gặp khó khăn, vất vả nên hết lần này đến lần khác gửi tiền qua các số tài khoản Paul cung cấp. Trong vòng nửa năm, số tiền tích góp bấy lâu của cô giáo Zheng Jue cũng cạn kiệt.

Đến lúc này, Paul vẫn than vãn về tình hình kinh doanh không mấy khả quan. Không còn cách nào khác, cô Zheng Jue đành phải quay sang mượn tiền bạn thân để cứu người yêu. Được sự nhắc nhở của bạn, cô này mới phát hiện ra là mình bị lừa.

Một trong ba nghi phạm mang quốc tịch nước ngoài

Từ ngày 13 tháng 7 năm 2017 đến ngày 25 tháng 1 năm 2018, cô Zheng Jue đã chuyển cho Paul tổng số tiền hơn 5,7 tỉ đồng, trong đó có 5 tài khoản ngân hàng Malaysia, và 9 tài khoản ngân hàng trong nước.

Sau 3 tháng điều tra, đến ngày 26 tháng 7 năm 2018, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm người nước ngoài và 23 nghi phạm người Trung Quốc, bước đầu trả lại cho nạn nhân số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ (tương đương 1,3 tỉ đồng).

Cảnh sát điều tra phát hiện ra rằng băng nhóm lừa đảo này thường chọn những đối tượng có trình độ văn hóa cao, có trình độ tiếng Anh cơ bản, thường là những phụ nữ đã ly hôn hoặc góa phụ, điều kiện kinh tế khá làm đối tượng để tiến hành lừa đảo.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được xử lý tiếp.

Ngọc Huyền(Theo Sina)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/nu-giao-vien-hen-ho-qua-mang-bi-lua-gan-6-ty-dong-483088.html