Cô giáo hát cải lương Truyện Kiều, học sinh say sưa theo câu văn biết 'nhảy múa'

Trong một clip hot trên mạng xã hội mới đây, cô Huỳnh Sơn Ca (SN 1989), hiện đang công tác tại trường THPT Võ Thị Hồng, tỉnh Cà Mau đã hát cải lương dựa trên lời thơ Truyện Kiều khiến học sinh thích thú trong giờ học.

Gắn bó với nghề giáo viên đã 7 năm, thấu hiểu tâm lý của học sinh nên cô Sơn Ca luôn cố gắng tìm tòi những cách truyền đạt kiến thức mới mẻ để học trò hứng thú hơn, trong đó có hát cải lương, kể chuyện.

Cô giáo say sưa hát cải lương trong giờ dạy Văn. (Ảnh cắt từ clip)

Cô giáo say sưa hát cải lương trong giờ dạy Văn. (Ảnh cắt từ clip)

Năng khiếu ca hát cô học được từ người cha đáng kính. Bởi vậy khi có duyên dạy văn, cô tranh thủ tích hợp kể - hát cho học trò nghe, vừa đổi mới phương pháp giảng dạy, vừa truyền cảm hứng cho các em học sinh. Sau những lần như vậy, cô thấy học sinh khá thích thú tìm hiểu bài nên càng có thêm động lực cố gắng thay đổi.

Không chỉ hát cải lương, cô Sơn Ca còn thường xuyên kể chuyện về các giai thoại của các tác giả văn học để truyền tải kiến thức và khiến học trò cảm thấy hứng thú với môn học.

Chân dung cô Huỳnh Sơn Ca. (Ảnh: Infonet)

Hiện nay, không nhiều bạn trẻ thích nghe cải lương hay ca cổ vì khá buồn ngủ, nhưng khi kết hợp cải lương với văn học thì lập tức thu hút các bạn. Cách dạy này không chỉ giúp học sinh thích thú học văn hơn, mà còn giúp cho cải lương không bị quên lãng.

Là người chia sẻ video lên trang Facebook của mình, kèm với dòng trạng thái "cô giáo của mình nè", N.D.K, 20 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Võ Thị Hồng, chia sẻ: "Cô Sơn Ca là cô giáo chủ nhiệm em hồi năm lớp 11. Cô ấy rất dễ thương, dễ gần, nắm bắt nhanh tâm lý học sinh và tận tâm trong công việc".

Nhờ nhiệt huyết trong nghề, cô Sơn Ca luôn được đồng nghiệp yêu mến, học trò ủng hộ trong sự nghiệp trồng người.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/co-giao-hat-cai-luong-truyen-kieu-hoc-sinh-say-sua-theo-cau-van-biet-nhay-mua-a325039.html