Cô giáo Hà Nội đánh con riêng của chồng nhập viện: Mẹ ruột nén đau quay clip làm bằng chứng

Chị Nguyễn Hồng Y. (mẹ ruột cháu bé 5 tuổi bị đánh) cho biết, đã mất nhiều ngày để quay lén cảnh con mình bị cô giáo Nguyễn Kim D. đánh đập dã man.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải clip một cháu bé bị mẹ kế đánh đập dã man tại phòng trọ ở Hà Nội. Ngay sau khi đăng tải, clip nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đa số ý kiến tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của người mẹ kế.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Viết T. (5 tuổi). Được biết người quay clip chính là mẹ ruột của cháu bé, còn người đánh cháu bé là cô giáo mầm non Nguyễn Kim D. (1989, trú tại phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chị Nguyễn Hồng Y. (mẹ ruột cháu bé).

Ông Nguyễn Thái Bình (Tổ trưởng Tổ dân phố Văn Trì 4, Minh Khai, Hà Nội) cho biết: "Tôi khá bất ngờ khi cô giáo Nguyễn Kim D. bị gọi lên phường. Chị Nguyễn Hồng Y. và anh H. kết hôn và có với nhau 2 đứa con nhưng hai người đã ly dị. Khi ra tòa giải quyết, chị Y. không chứng minh được tài sản và khả năng tài chính nên không đủ điều kiện nuôi con và tòa xử cho anh H. được nuôi cháu T. Sau đó, anh H. kết duyên với chị D.”.

Chị Nguyễn Hồng Y. (mẹ ruột cháu T.) cho biết, nhiều lần gặp thấy trên người con có nhiều vết bầm tím. Sau nhiều lần dỗ dành, con trai tiết lộ bị mẹ kế đánh.

Mẹ kế của cháu T là Nguyễn Kim D., hiện là giáo viên dạy Trường mầm non Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá bức xúc, chị Yến xin nghỉ việc, một tuần chuẩn bị trang thiết bị, âm thầm đến nơi con trai ở tìm phương án quay clip cảnh con bị bạo hành. Sau 2 ngày kiên trì, chịu đựng uất nghẹn tại một căn phòng kín, chị đã có đoạn clip để tố cáo người mẹ kế.

Hình ảnh cháu bẹ bị mẹ kế đánh thâm tím. (Ảnh: NVCC)

Giấy chứng nhận thương tích được cho là của cháu T. do Bệnh viện Thể thao Việt Nam viết ngày 2/10/2017 ghi rõ: "Cháu Nguyễn Viết T. nhập viện ngày 18/9 với lý do 'bị đánh'. Lúc vào viện được chẩn đoán bị đa sây sát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực, được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh để giảm phù nề".

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND và Công an phường Minh Khai đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ.

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm cũng đã chỉ đạo nhà trường thi hành kỷ luật cô giáo D. với hình thức 'cảnh cáo', đình chỉ công tác có thời hạn đối với cô giáo này.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Khai cho hay, sự việc này xảy ra cuối tháng 9, nhà trường cũng đã báo cáo với lãnh đạo Phòng GD-ĐT xin ý kiến chỉ đạo.

Hiện tại, sức khỏe của cháu T. đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, cháu T. vẫn do bố đẻ nuôi dưỡng.

Video:Cô giáo tiểu học vung chân đạp, dùng giày cao gót đánh học sinh gây phẫn nộ

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-giao-ha-noi-danh-con-rieng-cua-chong-nhap-vien-me-ruot-nen-dau-quay-clip-lam-bang-chung-d363393.html