Cô giáo gợi ý từ A đến Z cách chọn đồ dùng học tập cho bé vào lớp 1

Những món đồ dùng học tập cho bé vào lớp 1 thường rất đa dạng và nhiều chủng loại. Nếu không có kinh nghiệm, cha mẹ không biết lựa chọn món nào cho con. Gợi ý của cô Kim Thanh, giáo tiểu học tại Hà Nội sẽ giúp bạn chọn đồ dùng học tập phù hợp nhất.

Phải thay bộ đồ dùng học tập tới 3 lần con mới sử dụng được là kỷ niệm chị Phương Thu (phố Cát Linh, Hà Nội) nhớ mãi khi sắm đồ cho con chuẩn bị vào lớp 1.

Dẫn con đi nhà sách chọn đồ, hai mẹ con chị Thu như lạc vào “ma trận” đồ dùng học tập, với đủ màu sắc, chủng loại khác nhau. Chỉ riêng cặp sách cũng có hàng chục loại, rồi vở viết, bút thước… loại nào cũng bắt mắt không chỉ với trẻ nhỏ mà với cả người lớn.

Hàng ngàn món đồ dùng học tập hấp dẫn phụ huynh và học sinh

Hàng ngàn món đồ dùng học tập hấp dẫn phụ huynh và học sinh

Muốn tạo tâm lý hào hứng cho con vào lớp 1, vợ chồng chị Thu chọn mua những món đồ dùng học tập được nhân viên bán hàng quảng cáo là mới nhất, hiện đại nhất, nhiều tính năng ưu việt nhất cho con, tổng chi phí lên tới gần 5 triệu đồng. Nhưng khi vào năm học, hầu hết những món đồ đó không phù hợp, thậm chí còn gây mất tập trung, giảm hiệu quả học tập của bé.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ cuối tháng 3, các công ty đồ dùng, thiết bị trường học, văn phòng phẩm thường cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới, với mẫu mã, chủng loại, tính năng đa dạng. Nếu không có kinh nghiệm mua đồ dùng học tập, cha mẹ thường không biết mua loại nào cho đúng với nhu cầu của từng giai đoạn học tập khác nhau của con, đôi khi tốn kém mà món đồ không mang lại kết quả như mong muốn.

Các món đồ đa dạng về chủng loại, màu sắc

Lựa chọn đồ dùng học tập cho bé chuẩn bị vào lớp 1 như thế nào cho phù hợp? Bạn có thể tham khảo những gợi ý của cô Kim Thanh (giáo viên tiểu học tại quận Ba Đình, Hà Nội), để lựa chọn đồ dùng học tập phù hợp với học sinh tiểu học.

Chọn cặp sách:

Cặp siêu nhẹ, cặp chống gù, balo, cặp vali… là những loại cặp đang phổ biến trên thị trường và được nhiều người lựa chọn.

Trên thị trường có nhiều loại cặp sách khác nhau để lựa chọn

Dù chọn loại cặp nào cho con, cũng cần lưu ý các tiêu chí sau:

- Chọn một chiếc cặp hình hộp, để sách vở của con không bị quăn, gẫy khi đựng. Nên chọn loại có quai đeo sau lưng, chất liệu chống thấm, thiết kế đơn giản, ít khóa hoặc móc cài để bé dễ dàng đóng, mở khi lấy sách vở học bài.

Một chiếc cặp hình hộp và phù hợp với cơ thể bé nên là ưu tiên lựa chọn đầu tiên

- Chọn loại vừa với tầm vóc cơ thể con để bé có thể tự mang, xách khi di chuyển

- Không nên chọn những loại quá đắt tiền, con sẽ luôn lo lắng trông chừng, sợ mất cặp sách. Điều này gây ảnh hưởng đến tâm lý và sự tập trung của trẻ trong giờ học.

Các loại cặp đeo cho bé tiểu học có giá từ 180.000 đồng

- Những chiếc cặp có bánh xe và cần kéo cũng không phù hợp với học sinh lớp 1 vì những bất tiện khi di chuyển, lên xuống cầu thang, hoặc do bé không chú ý, kéo cặp vào những chỗ ướt, chỗ bẩn sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh cá nhân của bé và vệ sinh lớp học.

Hộp bút:

Tại các nhà sách, cửa hàng bán đồ dùng học tập có hàng trăm chủng loại hộp bút khác nhau, với giá tiền từ 30.000 đồng đến 300.000 đồng.

Khi đi mua sắm, bé dễ bị hấp dẫn bởi những loại hộp bút có hình công chúa, ô tô… có nhiều ngăn đóng mở, trang bị đồng hồ, que tính… thực sự chưa cần thiết với bé đang làm quen với chữ cái.

Chiếc hộp bút xinh xắn đôi khi là thủ phạm gây mất tập trung cho bé trong giờ học

Những chiếc hộp bút như vậy thường được các bé sử dụng như một món đồ chơi, gây mất tập trung trong giờ học.

Nên chọn những chiếc hộp bút đơn giản, có dây kéo

Theo cô Kim Thanh, nên chọn cho bé những chiếc hộp bút có thiết kế đơn giản, có công dụng chính là đựng bút. Loại đựng bút bằng vải có túi kéo khá bền và tiện dụng với học sinh tiểu học.

Vở viết:

Nên chọn vở chống lóa, loại giấy dày để khi viết sai, bé sử dụng tẩy sẽ không làm rách giấy.

Loại vở dùng ghim bấm ở giữa dễ bị long và rách trang giấy sau một thời gian sử dụng, vì vậy, cha mẹ nên chọn loại vở đóng gáy cho con tập viết.

Bút chì: Đây là một trong những món đồ dùng học tập tốn kém nhất của học sinh lớp 1. Để con không mất thời gian gọt đầu chì, một số gia đình chọn mua cho con bút chì kim hay bút có nhiều ngòi thay thế.

Bút chì 2B được các cô giáo tiểu học khuyên dùng

Nhưng loại bút này cứng, không phù hợp để tập viết. Với học sinh tiểu học, nên chọn loại bút chì 2B, khi tập viết có nét đều, đẹp và dễ gọt.

Thước kẻ:

Loại thước nhựa cứng, trong suốt, có chiều dài 20cm phù hợp với nhu cầu sử dụng của học sinh lớp 1. Không nên mua thước dẻo, có thể uốn cong, bé rất khó sử dụng. Bạn cũng không nên chiều con, chọn mua những loại thước có gắn thêm đồ chơi, làm bé mất tập trung trong giờ học.

Khi mua đồ dùng học tập, cha mẹ cũng nên dựa theo mong muốn, sở thích của bé để có lựa chọn phù hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/co-giao-goi-y-tu-a-den-z-cach-chon-do-dung-hoc-tap-cho-be-vao-lop-1-post42163.html