Cô giáo dạy giỏi đọc Thích Nhất Hạnh để kiềm chế cơn giận

Những sự cố hi hữu trong ngành giáo dục thời gian qua như cô giáo phạt học sinh quỳ gối, dọa ngậm dép, bắt uống nước giặt giẻ lau bảng...đều xuất phát từ tình huống học sinh nói chuyện riêng trong lớp, làm ảnh hưởng tới trật tự chung khiến giáo viên không kiểm soát được sự tức giận.

Một số giáo viên dạy giỏi đã đưa ra cách ửng xử phù hợp trong tình huống sư phạm này.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/co-giao-day-gioi-doc-thich-nhat-hanh-de-xu-tri-tinh-huong-su-pham-445955.html