Cô giáo bị 'đuổi việc' đau đớn gửi tâm thư lên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền - giáo viên Trường THCS Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; nguyên giáo viên Trường THCS Nhữ Bá Sỹ - thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa đã gửi tâm thư lên Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ sau thời gian tủi nhục, cay đắng vì bỗng dưng bị đẩy khỏi ngôi trường đã bao năm gắn bó với lý do vô lý.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền đau đớn gửi thư lên Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: X.H

Tâm thư của cô giáo Hiền viết:

17 năm về trước, tôi bắt đầu sự nghiệp là một giáo viên như bao nhà giáo khác tại một vùng quê nghèo nông thôn Hoằng Hóa. Dù có những lúc có khó khăn, vất vả, song tôi luôn gắn bó với nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi không những thường xuyên trau dồi, nâng cao kiến thức mà còn luôn biết cách giữ mình, giữ gìn phẩm giá, danh dự của một nhà giáo chân chính.

Nghiệt ngã thay, hôm nay đây tôi lại bị chính những người làm quản lí trong ngành giáo dục của huyện nhà, họ đã tham mưu cho UBND huyện đề ra kế hoạch 88/KH-UBND ngày 28/9/2017 điều động tôi trái với quy định. Hệ lụy là "7 giáo viên giỏi" chúng tôi bị chuyển trường một cách "bất ngờ”.

Cuối thư, cô giáo Hiền viết: “Đã hơn một tháng nay, 7 giáo viên chúng tôi đến giảng dạy tại các trường mới trong một nỗi niềm oan ức và một tâm trạng bị xúc phạm nghiêm trọng về danh dự. Giờ đây giáo viên trong cả nước đang vui vẻ, phấn khởi đón chào ngày Nhà Giáo Việt Nam nhưng tôi lòng nặng trĩu đón một cái tết nhà giáo chưa từng có trong 17 năm đứng lớp. Vậy nên hôm nay tôi quyết tâm viết tâm thư này gửi đến Ngài. Kính mong Ngài với cương vị là người đứng đầu của ngành giáo dục giúp tôi cũng như 6 đồng nghiệp của mình lấy lại được công bằng, danh dự cho nhà giáo”.

Trước đó, như Lao Động đã có loạt bài phản ánh, lấy lý do xây dựng Trường THCS Nhữ Bá Sỹ - thị trấn Bút Sơn thành trường trọng điểm, thành anh hùng Lao Động thời kỳ đổi mới, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã ban hành kế hoạch điều chuyển 7 giáo viên đi và tuyển về 5 giáo viên khác.

Kế hoạch trên ngay lập tức bị giáo viên và dư luận lên án, phản ứng bởi đó là mệnh lệnh hành chính khiên cưỡng. UBND huyện Hoằng Hóa đã làm thay việc của Bộ GDĐT, tự đặt ra các tiêu chí để chuyển người này đi, đón người khác về không theo bất kỳ quy định nào của bộ cũng như của tỉnh Thanh Hóa.

Các giáo viên bị chuyển đi trong tâm trạng bức xúc, nhục nhã vì cho rằng, danh dự nhà giáo của họ bị xúc phạm nghiêm trọng bởi họ đều là những giáo viên dạy giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có nhu cầu luân chuyển, sức khỏe tốt và không thuộc đối tượng dôi dư, phải luân chuyển.

Trong cuộc họp báo ngày 15.11, nhiều nhà báo đã đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTTT Thanh Hóa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh làm rõ trách nhiệm của ông Lê Đức Giang - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa trong sự việc này.

Tâm thư của cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền:

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/co-giao-bi-duoi-viec-dau-don-gui-tam-thu-len-bo-truong-phung-xuan-nha-576565.ldo