Có gì trong resort đắt nhất thế giới 100.000 USD/đêm?

Có giá phòng lên tới 100.000 USD/đêm, Banwa Private Island (Philippines) được xem là khu nghỉ dưỡng đảo đắt nhất thế giới. Khách nghỉ tại đây được hưởng dịch vụ nhân viên hỗ trợ và spa không giới hạn.

Theo CNBC, Banwa Private Island, một khu nghỉ dưỡng mới ở Philippines, có giá 100.000 USD/đêm được xem là resort đảo đắt nhất thế giới.

Theo CNBC, Banwa Private Island, một khu nghỉ dưỡng mới ở Philippines, có giá 100.000 USD/đêm được xem là resort đảo đắt nhất thế giới.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên hòn đảo rộng 6ha thuộc quần đảo Palawan, cách Manila 1,5 giờ di chuyển bằng trực thăng hoặc thủy phi cơ.

Resort nằm trên hòn đảo hẻo lánh này có 6 biệt thự (từ 1-4 phòng ngủ) bên bờ biển.

Tất cả biệt thự đều có hồ bơi vô cực và bể sục riêng.

Ngoài ra, còn có 12 phòng trong vườn và một phòng suite cao cấp.

Khu nghỉ dưỡng đảo chỉ có sức chứa tối đa 48 người.

Bữa ăn tại đây được phục vụ với thực phẩm sẵn có là rau trồng trong trang trại hữu cơ và cá đánh bắt ngoài biển Sulu xung quanh.

Resort này còn tự nuôi ong để lấy mật.

Với giá phòng siêu đắt như vậy, khách được hưởng dịch vụ nhân viên hỗ trợ và spa không giới hạn.

Giá phòng không bao gồm chi phí đi lại từ Manila, với 990 USD mỗi chiều bằng thủy phi cơ hoặc 11.580 USD khứ hồi bằng trực thăng.

Không chỉ có vậy, khách còn được yêu cầu phải ở tối thiểu 3-5 đêm tùy vào thời điểm trong năm. Nguồn ảnh: CNBC.

Video: Ngôi nhà Việt đẹp như resort trên báo ngoại. Nguồn: VTC1.

Hoàng Minh (theo CNBC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/co-gi-trong-resort-dat-nhat-the-gioi-100000-usddem-1218452.html