Có gì trong quốc yến đón Thủ tướng Australia của Tổng thống Trump?

Tối 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức quốc yến thịnh soạn để chào đón Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân Jenny.

Ông Trump và phu nhân chào đón Thủ tướng Scott Morrison và phu nhân tại Nhà Trắng. Quốc yến là nghi lễ giúp tô điểm mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ảnh: Reuters.

Ông Trump và phu nhân chào đón Thủ tướng Scott Morrison và phu nhân tại Nhà Trắng. Quốc yến là nghi lễ giúp tô điểm mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ảnh: Reuters.

Trang phục quy định là cà vạt đen trang trọng. Đệ nhất phu nhân Melania Trump diện chiếc váy J. Mendel bằng lụa tơ tằm có giá 6.000 USD. Ảnh: Reuters.

Các thành viên lực lượng vũ trang Mỹ cầm quốc kỳ và dụng cụ để thực hiện nghi thức chào đón chính thức trong đại sảnh của Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Các vị khách bắt đầu có mặt vào buổi tối. Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence mặc đồ đen. Ảnh: AP.

Cố vấn Kellyanne Conway dự bữa tiệc tối một mình. Bà mặc chiếc váy Mac Duggal giá 798 USD. Ảnh: AP.

Thẩm phán Tòa án tối cao Clarence Thomas tham dự bữa tiệc cùng phu nhân Virginia Thomas. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và phu nhân Hilary Geary Rose tay trong tay đến bữa tiệc. Ảnh: AP.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và phu nhân cũng có mặt ở buổi tiệc. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos dự tiệc cùng chồng Richard. Bà mặc chiếc váy đính ngọc trai giá 5.500 USD của Pamela Roland. Ảnh: Getty Images.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller tay trong tay với Katie Waldman, thư ký báo chí của Phó tổng thống Mike Pence. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr và phu nhân mỉm cười trước ống kính. Ảnh: Getty Images.

Những khách mời đáng chú ý khác tại bữa tiệc bao gồm Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, đầu bếp người Úc Curtis Stone, người dẫn chương trình Fox News Lou Dobbs và Maria Bartiromo, CEO Fox Lachlan Murdoch và CEO Chick-fil-A Dan Cathy. Ảnh: Getty Images.

Khi tất cả khách mời tập trung tại Vườn Hồng tại Nhà Trắng, cả ông Trump và ông Morrison đều tuyên bố chúc mừng và nhấn mạnh mối quan hệ 101 năm giữa Mỹ và Australia. Ảnh: Getty Images.

Thực đơn bữa tối bao gồm món mì ống Ravioli, rau, cá, bánh táo, kem Calvados, rượu J Demi-Sec NV và Spring Mountain Sauvignon Blanc 2017. Ảnh: AP Photo.

Đây là quốc yến thứ hai được tổ chức tại Vườn Hồng. Cựu Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng tổ chức một bữa tiệc mời Thủ tướng Đức Angela Merkel và phu quân vào năm 2011. Ảnh: Reuters.

Nhóm nhạc từ Lục quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân và Không quân Mỹ biểu diễn tại bữa tiệc. Văn phòng của Đệ nhất phu nhân tiết lộ màn biểu diễn này quy tụ nhiều nhạc sĩ quân đội nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Với nhiệt độ khoảng 20,5 độ C, bữa tiệc trông giống một bữa tối ấm cúng tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gi-trong-quoc-yen-don-thu-tuong-australia-cua-tong-thong-trump-post992648.html