Có gì trong khoang hạng nhất máy bay giá 700 triệu/vé?

Hành khách đi trên khoang hạng nhất máy bay sẽ được cung cấp mọi dịch vụ xa xỉ như trong khách sạn 5 sao.

Giá vé một chiều khoang hạng nhất trên máy bay A380 của hãng hàng không Etihad giữa New York và Abu Dhabi khiến nhiều người phải sửng sốt khi lên tới 32.000 USD (tương đương 738 triệu đồng).

Giá vé một chiều khoang hạng nhất trên máy bay A380 của hãng hàng không Etihad giữa New York và Abu Dhabi khiến nhiều người phải sửng sốt khi lên tới 32.000 USD (tương đương 738 triệu đồng).

Với mức giá này, hành khách được tận hưởng những dịch vụ xa xỉ không kém khách sạn cao cấp ngay trên máy bay.

Với mức giá này, hành khách được tận hưởng những dịch vụ xa xỉ không kém khách sạn cao cấp ngay trên máy bay.

Các món ăn của khách đều do các đầu bếp theo tiêu chuẩn Michenlin chế biến.

Thậm chí, có tin đồn rằng một hãng hàng không có thể tiết kiệm được hơn 90 triệu đồng bằng cách bỏ một quả ô liu trong mỗi món salad phục vụ khoang hạng nhất.

Không chỉ có màn hình TV riêng, WiFi, khách ở khoang hạng thương gia còn có spa tắm vòi hoa sen hoàn chỉnh với sàn có hệ thống sưởi.

Ghế ngồi ở khoang hạng nhất rộng tới 0,8m, độ cao tối đa là 2,34m. Điều này mang lại cho hành khách sự riêng tư và thoải mái nhất.

Những quyền lợi đặc cho khoang hạng nhất không chỉ giới hạn trên máy bay. Hành khách còn được lui tới phòng chờ hạng nhất của sân bay trước và sau chuyến bay.

Tại đây, khách có thể lấy đồ uống trước chuyến bay hoặc đi tắm khi đến nơi.

Thậm chí, hành khách còn được đưa đón đến chuyến bay nối chuyến bằng xe sang như Porsche hoặc Mercedes. Nguồn ảnh: Travelling

Video: Một tháng trước Tết, giá vé máy bay quay đầu giảm. Nguồn: THDT

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/co-gi-trong-khoang-hang-nhat-may-bay-gia-700-trieuve-1525846.html