Có gì trong 'căn hộ đế vương' D'.Palais Louis giá trên 100 triệu đồng/m2?

Dù chưa công bố mức giá chính thức, nhưng cách đây mấy năm, dự án 'căn hộ đế vương' D'.Palais Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng khiến thị trường sốc khi đưa ra mức giá hơn 140 triệu đồng/m2, vậy điều gì khiến dự án này có mức giá cao như vậy?

Dự án D’.Palais Louis tọa lạc tại Số 6 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cách trung tâm thành phố 5km và sân bay Nội Bài 25km. Đây được coi là một trong vị trí "đất vàng" tại Hà Nội.

D’.Palais de Louis được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791m2, dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp, Ý cổ điển. Tòa nhà có 242 căn hộ chia ra 10 loại căn hộ với 10 phong cách nội thất khác nhau. Diện tích mặt bằng căn hộ từ 120.9m2 đến 260.8m2 và 2 căn Penthouse rộng hơn 1000m2. Đặc biệt, những căn hộ “Đế vương” được dát vàng và trang bị những nội thất đẳng cấp thế giới.

Toàn bộ mặt ngoài của dự án D’.Palais Louis được ốp đá granite thủ công giả cổ công phu, bền vững và phong cách, kết hợp với công nghệ đúc nền móng của Nhật Bản chống động đất tới 12 độ Richter. Với thiết kế này, tòa tháp có thể trường tồn theo thời gian mà không bị cũ đi hay xuống cấp.

Với diện tích 300m2, đại sảnh của dự án luôn tràn ngập ánh sáng từ chùm đèn pha lê tinh xảo, của vòm trần cong cao 15m, bao phủ bởi bức tranh sơn dầu vẽ tay 6 tháng do họa sỹ từ Italia vẽ.

Toàn bộ mặt tường và sàn tại khu vực đại sảnh được ốp đá Onyx - loại đá ngọc truyền ánh sáng cho không gian thêm huyền ảo.

Hai cửa ra vào đại sảnh đều được đúc từ đồng nguyên khối, thiết kế dạng cửa xoay sang trọng theo mô hình của khách sạn hoàng gia.

Vào sâu hơn là khu sân trong rộng 500m2 đối lưu không khí, đóng vai trò giếng trời khổng lồ, giải thoát tòa nhà khỏi sự tù túng.

Bên trong các căn hộ đều được sử dụng các đồ nội thất đắt tiền, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tại phòng khách, bộ bàn ghế sofa, ghế bành bọc nhung, rèm lụa tơ tằm, và những nội thất dát vàng, khảm đá quý được hoàn toàn làm thủ công từ khung giường, cửa gió điều hòa đến công tắc nhỏ bé.

Phòng bếp được thiết kế sang trọng, toàn bộ mắt bếp được ốp đá granite và tủ bếp được làm bằng gỗ sồi, loạt gỗ chuyên dùng để sản xuất xe Benly và RollRoyes. Các thiết bị khác đều được nhập từ các hãng như Blim, Hafele và Fagor Tây Ban Nha.

Phòng tắm được trang bị hệ thống phòng xông hơi, bồn tắm minispa với tường ốp gỗ. Hệ thống rèm vải được may nhiều lớp giúp cản sáng tối đa, các loại vải may rèm được nhập khẩu từ Bỉ với sợi vải tự nhiên, đảm bảo cho sức khỏe, chống vi khuẩn và nấm mốc. Tất cả các bộ rèm đều được điều khiển bằng động cơ, tích hợp với hệ thống điện thông minh của căn hộ, tạo ra sự tiện dụng cho chủ nhân.

Phòng vệ sinh được dùng các dòng sản phẩm của Kohler, Kensington Swarovski,...

Chăn ga gối đệm tại các phòng ngủ đều được làm bằng tơ tằm tự nhiên pha cotton và gối làm từ lông ngỗng tại phòng ngủ tinh tế.

Ngay những chi tiết nhỏ nhất tại dự án cũng được chủ đầu tư lựa chọn cẩn thận như: công tắc bật điện được mạ vàng và có giá khoảng 300 USD, đèn trang trí được sản xuất từ những vật liệu như pha lê Swarovski, thủy tinh đảo Murano,...

Tại các sảnh hành lang căn hộ đều được lát đá Marble với nhiều loại như: Creama Marfil (Tây Ban Nha), Frappuccino (Italia), Cappiccino (Italia),...

Hai bể bơi bốn mua được đặt tại tầng thượng của tòa tháp với diện tích 211m2/bể đối xứng nhau, một trong nhà và một ngoài trời trang trí theo phong cách Hoàng gia với cột đá cẩm thạch khảm ngọc và phù điêu điểm xung quanh.

Video: Cách mua nhà đất thông minh, tránh sập bẫy lừa

Ngọc Vy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-gi-trong-can-ho-de-vuong-vinhomes-dpalais-louis-gia-tren-100-trieu-dong-m2-d411975.html