Tổng thư ký LHQ sang Ukraine, Kiev đồng ý để thanh sát viên hạt nhân đến nhà máy Zaporizhzhia

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres quan ngại về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ukraine đồng ý để phái bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến khu vực này.

Ngày 18-8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cùng thảo luận về cách chấm dứt xung đột giữa Kiev với Moscow và đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Guterres bày tỏ vô cùng quan ngại về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời kêu gọi hai bên rút binh sĩ và trang thiết bị quân sự ở khu vực, thiết lập một vùng phi quân sự quanh nhà máy.

Ông nói: "Cơ sở này không được sử dụng như một phần của bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Thay vào đó, cần có thỏa thuận khẩn cấp để tái khẳng định Zaporizhzhia là cơ sở hạ tầng dân sự đơn thuần và đảm bảo an toàn cho khu vực".

 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (bìa trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres sau cuộc họp báo ở Ukraine hôm 18-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (bìa trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres sau cuộc họp báo ở Ukraine hôm 18-8. Ảnh: REUTERS

Cũng tại buổi họp báo, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đồng ý các điều kiện để phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến nhà máy Zaporizhzhia và để phái bộ đi qua những vùng quân Nga không kiểm soát.

Tổng thống Ukraine cũng nói rằng Nga nên rút ngay lực lượng, ngừng pháo kích và khiêu khích ở nhà máy điện hạt nhân.

Ông Erdogan cho biết các bên đã thảo luận về việc tận dụng bầu không khí tích cực từ thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để hồi sinh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Ông Erdogan nói: "Tôi luôn có niềm tin rằng cuộc chiến cuối cùng sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Ông Zelensky và ông Guterres cũng có quan điểm giống tôi về vấn đề này".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bên cũng đã thảo luận về việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga và sau đó ông sẽ nêu vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tong-thu-ky-lhq-sang-ukraine-kiev-dong-y-de-thanh-sat-vien-hat-nhan-den-nha-may-zaporizhzhia-post694630.html