Có gì ở Ngày hội sách 2021?

Trong khuôn khổ Ngày hội sách 2021 có nhiều hoạt động diễn ra từ triển lãm sách, tọa đàm, giao lưu tác giả - tác phẩm, thi vẽ tranh...

Các em nhỏ thi vẽ tranh trong khuôn khổ Ngày hội sách 2021

Sáng 16/4, Ngày hội sách 2021 khai mạc với chủ đề “Sách - Sứ mệnh phát triển Văn hóa đọc” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ngày hội nhằm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4.

Ngày hội năm nay có nhiều chương trình như triển lãm “Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc” trưng bày và giới thiệu 800 cuốn sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, thi vẽ tranh theo sách, đọc cho con nghe một cuốn sách, khám phá Thư viện số…

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Kiều Thúy Nga – Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết, đọc sách là cách quan trọng để phát triển nhân cách con người đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. đánh giá, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức, góp phần nâng cao chất lượng dân trí.

“Thông qua những hoạt động của Ngày hội sách 2021, chúng tôi mong muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp “Mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống. Sách không đơn thuần chỉ là những trang giấy mà trong đó còn chứa đựng thế giới mà con người luôn khao khát và khám phá. Hãy cầm sách lên đọc, bạn sẽ thấy cả thế giới mở ra”, bà Nga nói.

Tọa đàm "Thanh niên với văn hóa đọc" trao đổi, chia sẻ về thực trạng và tình hình văn hóa đọc hiện nay của người trẻ Việt

Trong khuôn khổ ngày khai mạc đã có tọa đàm “Thanh niên với Văn hóa đọc” với sự tham gia của nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Hữu Việt, nhà báo Phan Đăng, ông Nguyễn Quốc Vương - Nhà nghiên cứu trở về Việt Nam "bán sách rong" sau du học…

Theo nhà thơ Hữu Việt, “độc giả ngày nay có quá nhiều mối bận tâm, quá nhiều sự bận bịu, trong khi đọc sách để hiệu quả thì cần một quá trình đọc thường xuyên, liên tục”.

Từ các vấn đề, thực trạng được đưa ra, tọa đàm là diễn đàn để các diễn giả và thanh niên giao lưu, chia sẻ về văn hóa đọc hiện nay của người trẻ Việt.

Từ đó, định hướng xây dựng thói quen, kỹ năng, sở thích đọc trong thanh niên, cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp đọc sách hiệu quả và thúc đẩy phong trào đọc sách lành mạnh.

Các em nhỏ tham quan khu trưng bày sách

Ngày hội sách 2021 thu hút cả người lớn tuổi lẫn các em nhỏ

Em nhỏ thi vẽ tranh theo sách với nội dung là tranh mô tả về quê hương, đất nước, con người, nhân vật lịch sử...

Ngày hội sách 2021 được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong sự nghiệp phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục của đất nước.

Đồng thời, ngày sách còn để tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác dụng, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách…

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-gi-o-ngay-hoi-sach-2021-d502941.html