Có gì hay ở đảo Lý Sơn, hòn đảo được mệnh danh là Maldives của Việt Nam?

Đảo Lý Sơn không chỉ nổi tiếng với món tỏi đen được coi là 'thần dược' cho sức khỏe, hòn đảo này còn đang là điểm đến của rất nhiều du khách.

Vẻ đẹp khó cưỡng của đảo Lý Sơn khiến du khách mê mẩn và muốn quay lại nhiều lần nữa.

Vẻ đẹp khó cưỡng của đảo Lý Sơn khiến du khách mê mẩn và muốn quay lại nhiều lần nữa.

Vẻ đẹp hoang sơ kì vĩ của Lý Sơn đã lọt vào tầm ngắm của dân mê du lịch. Thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn còn có một tên gọi khác là Cù Lao Ré, cách đất liền khoảng 25 km gồm 2 hòn đảo là đảo Lớn và đảo Nhỏ, đây cũng là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

Nước biển trong xanh và phong cảnh hoang sơ nên du khách gọi hòn đảo này là "Maldives của Việt Nam.

Ngoài phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và gần như nguyên bản, Lý Sơn còn có hàng trăm di tích lịch sử, đền chùa miếu mạo để du khách tham quan, tìm hiểu như Âm Linh Tự, chùa Hang, chùa Đục...

Thắng cảnh chùa Hang.

Người dân Lý Sơn chủ yếu sống bằng nghề đi biển, trồng tỏi. Cùng với sự phát triển của du lịch, dân Lý Sơn bắt đầu dịch chuyển sang các loại hình dịch vụ như cho thuê homestay hoặc làm các dịch vụ phục vụ du khách.

Tỏi cô đơn là đặc sản của Lý Sơn, du khách đến thăm đảo thường mua tỏi về làm quà hoặc sử dụng vì công dụng hữu hiệu của loại tỏi đặc biệt này. (Ảnh: Minh Hoàng).

Tỏi cô đơn có giá 1,4 triệu/kg (Ảnh: Minh Hoàng).

Đầu năm 2019, huyện Lý Sơn cũng đang nhanh chóng xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch. Đây được coi là sự nhạy bén và thông minh của các cấp chính quyền khi muốn xây dựng hình ảnh về Lý Sơn như một điểm du lịch đẹp đẽ và thân thiện, mến khách.

Người dân Lý Sơn cũng đã bắt nhịp được với việc dịch chuyển từ nghề chân tay sang nghề dịch vụ, homestay ở Lý Sơn đang mọc dần lên, chủ nhà chia sẻ khách đã book phòng qua mạng và cam kết về tiện nghi đúng như quảng cáo (Ảnh: Vnexpress).

Bên trong một căn homestay ở Lý Sơn.

Một hộ gia đình tận dụng cây hoa giấy cực đẹp để làm điểm bán hàng nước.

Nhiều khách du lịch đã đến để uống nước và check-in ở cây hoa giấy nổi tiếng này.

Hiện tại, các tour du lịch đến Lý Sơn ngày một nhiều, đa dạng về các dịch vụ từ thấp đến cao. Du khách, chủ yếu là giới trẻ đều quan tâm và muốn đến Lý Sơn thông qua những chia sẻ tích cực trên mạng xã hội về hòn đảo xinh đẹp, hoang sơ này.

Mỹ Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/co-gi-hay-o-dao-ly-son-hon-dao-duoc-menh-danh-la-maldives-cua-viet-nam-74781.html