Có gì đặc biệt trong danh sách ĐTQG Việt Nam lên tuyển lần này?

Danh sách cầu thủ tập trung cho đợt thi đấu vòng loại World cup 2022 lần này không có chân sút 'nã pháo' vào đội tuyển Indonesia Tiến Linh và người được kỳ vọng là Mạc Hồng Quân. Ông Park vẫn tin tưởng Công Phượng ở hàng tấn công dù cầu thủ này hầu như không được ra sân ở CLB.

ĐT Việt Nam đã tăng 2 bậc để trở lại vị trí 97 thế giới, hạng 15 châu Á và tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 tại Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam đã tăng 2 bậc để trở lại vị trí 97 thế giới, hạng 15 châu Á và tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 tại Đông Nam Á.

Ví trí thủ môn không có gì thay đổi, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn chưa có cơ hội.

Bất ngờ trong đợt tập trung lần này có lẽ là trung vệ Lê Văn Đại của Thanh Hóa được chọn lựa.

Ở mùa giải năm nay, Văn Đại không thể hiện quá ấn tượng trong hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh.

Phía hàng tiền vệ, Hoàng Thịnh được gọi trở lại, ở đợt tập trung trước, anh không thể góp mặt vì bị viêm giác mạc. Nhưng cái tên quen thuộc không thể thiếu như Tuấn Anh, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng, Huy Hùng, Trọng Hoàng. Đây là hàng tiền vệ được coi là ổn định và tấn công hay nhất, ăn ý của ĐT Việt Nam hiện tại.

Với trường hợp Tiến Linh, cầu thủ đang là con cưng của HLV Park Hang seo dành cho SEA Games thì sẽ là ẩn số. Có thể giờ chót ông sẽ gọi lên ĐT để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng này. Hiện tại Tiến Linh đã có trong danh sách ĐTQG Việt Nam tập trung đợt 9 chuẩn cho cho SEA Games 30.

Trả lời phóng vấn trước trận đấu HLV Park Hang Seo tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ có chiến thắng trước UAE và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Với tài thao lược của thầy Park thì không có gì là không thể.

Theo kế hoạch thì từ ngày 29/10 đến 20/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội. Việt Nam đang trải qua 3 lượt đầu tiên của vòng loại với 7 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 2 bảng G.

Danh sách thi đấu chính thức sẽ có thay đổi vào giờ chốt

Trang The National của UAE cũng đánh giá rất cao Việt Nam và xem đây là một thử thách không nhỏ dành cho đoàn quân của HLV Bert van Marwijk. The National viết: “Trận đấu với Việt Nam tại Hà Nội sẽ là nút thắt quyết định cho mục tiêu đi tiếp của UAE. Việt Nam lúc này đã khó bị đánh bại hơn. Trình độ của họ tiến xa sau kkhi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019”.

Trang National chỉ ra rằng 3 bàn thua của UAE đều xuất phát từ những pha tạt cánh vào vòng cấm.

“Hai cánh của UAE đang là nơi mà đối phương khai thác. Những cầu thủ U23 chưa đủ kinh nghiệm để quán xuyến khu vực này. Có lẽ, HLV Van Marwijk nên trao cơ hội cho Hamdan Al-Kamali”.

Một điểm đáng chú ý là ở chuyến làm khách tới sân Mỹ Đình của Việt Nam vào ngày 14/11 tới, UAE sẽ không thể có chân sút chủ lực Ali Mabkhout vì án treo giò.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/co-gi-dac-biet-trong-danh-sach-dtqg-viet-nam-len-tuyen-lan-nay-476610.html