Có gì bên trong lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất thế giới Ultra Music Festival?

Đến hẹn lại lên, đại nhạc hội hoành tráng bậc nhất thế giới - Ultra Music Festival đã có 3 ngày bùng nổ với các 'Raver' (tay đua, có thể hiểu là những người đam mê nhạc điện tử) cũng như các DJ từ ngày 23 – 25.3 tại Công viên Bayfront, Miami, Florida, Mỹ.

Phần trình diễn của Steve Aoki tại lễ hội năm nay.

Có thể xem UMF là lễ hội âm nhạc điện tử có “độ phủ sóng” lớn nhất trên thế giới.

Được tổ chức lần đầu tiên ở Miami vào năm 1999, cho đến nay, sân khấu UMF đã lan rộng ra toàn cầu. Từ Châu Mỹ (Brazil, Chile, Colombia…) qua Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia…) hay thậm chí là cả Châu Phi (Nam Phi), UMF luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các người hâm mộ.

Khoảng 200 nghệ sĩ tham gia trình diễn hàng năm, trong đó có thể kể đến: Hardwell, Tiesto, Armin Van Buren… và lễ hội thu hút khoảng 165.000 người tham gia.

Dàn DJ sẽ chơi nhạc trong lễ hội có những tên tuổi đình đám thế giới như: Hardwell, Tiesto, Armin Van Buren, Lost Kings, The Chainsmkers…..

Màn trình diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc đã tạo nên một đêm rực lửa tại Ultra Music Festival lần này. Nguồn: Alive Coverage.

Set nhạc của Eric Prydz đã khiến Công viên Bayfront trở thành một chảo lửa thực sự.

Các fan của nhạc điện tử được đắm mình trong một lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Và cô nàng Quỳnh Anh Shyn trong trang phục cool ngầu của một “Raver”thứ thiệt.

Phần trình diễn của huyền thoại Armin van Buuren.

Màn trình diễn viên mãn của Above và Beyond đã khép lại một mùa Ultra đáng nhớ với những ai đam mê âm nhạc điện tử nói chung.

Hẹn gặp lại Ultra Music Festival vào 29-31.3.2019.

Nguyễn Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/co-gi-ben-trong-le-hoi-am-nhac-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-ultra-music-festival-598024.ldo