Có gì bên trong đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội?

Sáng nay (23/1), Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã chính thức mở cửa để đón người dân tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Địa điểm tổ chức tại nhà ga S1-Nhổn, khu vực đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Địa điểm tổ chức tại nhà ga S1-Nhổn, khu vực đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thời gian diễn ra sự kiện tham quan là từ 9h00 đến 15h00, ngày 23/1 và 24/1.

Người dân tham quan thiết kế, nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Cả nhà cùng khám phá bên trong đoàn tàu.

Hào hứng chụp hình check-in cùng chuyến tàu.

Mỗi đoàn gồm 20 người sẽ được tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga S1 - Nhổn. Tiếp đến, người dân sẽ được hướng dẫn tham quan thiết kế, nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trong khoảng 15 đến 20 phút/lượt.

Các kỹ sư của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội giới thiệu cho người dân tham quan, trải nghiệm đoàn tàu sáng nay.

Bé Nguyễn Tiến Minh 5 tuổi nhà ở Cầu Diễn sáng sớm nay được ông bà đưa lên tham quan đoàn tàu. Bé rất hào hứng với trải nghiệm thú vị, lạ lẫm này.

Những vị khách may mắn được chụp hình check-in đầu tiên cùng đoàn tàu vào hôm nay.

Các đoàn tàu tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội do một công ty của Pháp sản xuất. Mỗi đoàn tàu của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có 4 khoang với tổng chiều dài 78,27 m, có 94 ghế và có thể chở tổng cộng gần 950 hành khách. Toàn tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có 10 đoàn tàu.

Vào ngày 18/10, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt này đã về đến Việt Nam. Đoàn tàu được thiết kế với 3 màu gồm vàng - đỏ - ghi xám.

Kết thúc chuyến tham quan, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của người dân về dự án này.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-gi-ben-trong-doan-tau-metro-nhon-ga-ha-noi-1783288.tpo