Cố gắng trả lại đồ cho người đánh rơi, du khách Anh bị cạo trọc đầu, giam giữ tại Thái Lan

Khi nhặt được chiếc điện thoại tại sân bay và cố tìm cách trả lại cho người đánh rơi, nam thanh niên này đã bị khép vào tội trộm cắp, giam giữ 12 ngày và phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam.

Mới đây, một du khách Anh đã bị giam giữ 12 ngày trong nhà tù và đối mặt với án tù 5 năm tại Thái Lan, sau khi anh nhặt được một chiếc điện thoại và cố gắng trả lại cho người đánh rơi. Theo đó, anh Chris Dodd (29 tuổi) sống tại Poole, Dorset, Anh, nhặt được một chiếc điện thoại di động của khách du lịch đánh rơi tại sân bay Chiang Mai, Thái Lan.

Lúc này, anh Chris mang chiếc điện thoại về nhà nghỉ của mình, cách đó khoảng 10 phút đi xe, để bàn giao nó cho nhà nghỉ và nhờ họ giúp đỡ tìm chủ nhân của chiếc điện thoại. Tuy nhiên, hành động tử tế của anh Chris lại vô tình khiến anh rơi vào vòng lao lý. Bởi theo luật pháp Thái Lan, việc mang đồ vật không thuộc quyền sở hữu của mình tới một địa điểm khác sẽ được quy vào hành vi trộm cắp.

Anh Chris Dodd.

Anh Chris Dodd.

Do đó, nghệ sĩ xăm mình này bị giam giữ 12 ngày và đối mặt với án tù lên tới 5 năm, sau khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh Chris đã mang chiếc điện thoại nhặt được tới một địa điểm khác. Không chỉ vậy, trong thời gian bị tạm giam tại một nhà tù tồi tàn ở Thái Lan, anh Chris còn bị các nhân viên tại nhà tù cạo trọc những búi tóc tết trên đầu.

Vào hồi tuần trước, một tòa án ở Thái Lan đã phê chuẩn lệnh không truy tố Chris sau khi anh nhận được sự giúp đỡ từ gia đình và luật sư. Bên cạnh đó, một chiến dịch gây quỹ cũng được khởi động, thu về 20.000 bảng Anh (hơn 600 triệu đồng) để giúp đỡ anh Chris. Vào chiều 19/4, anh Chris đã bay trở về Anh và đoàn tụ với gia đình.

Anh Chris Dodd trước khi bị cạo trọc đầu.

Ông Mike, bố của anh Chris chia sẻ: “Thật nhẹ nhõm khi con trai tôi đã trở về. Chiến dịch gây quỹ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có họ, chúng tôi sẽ xem xét tới việc bán nhà, điều mà chúng tôi sẽ làm nhưng nó quả thực rất khó khăn”.

Du khách sở hữu chiếc điện thoại được anh Chris nhặt được sau đó cũng trình lên cảnh sát một bản lời khai khẳng định rằng, anh Chris đã giúp ông tìm lại điện thoại và không có hành vi tội phạm nào xảy ra.

Tại Thái Lan, hành vi trộm cắp sẽ bị phạt tù 3 năm và nộp phạt 6.000 bath (hơn 4 triệu đồng), nhưng mức án nặng nhất có thể lên tới 5 năm và phạt tiền 10.000 bath (hơn 7 triệu đồng).

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/co-gang-tra-lai-do-cho-nguoi-danh-roi-du-khach-anh-bi-cao-troc-dau-giam-giu-tai-thai-lan-5027946.html