Cô gái xăm trổ Đào Chile cùng gia đình bị tấn công phải nhập viện

Cả 3 người trong gia đình cô gái xăm trổ Đào Chile, tên thật là Trần Thị Đào, 28 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã phải nhập viện sau khi bị một nhân viên vận chuyển tấn công.

Chị Đào tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. (Ảnh: Yến Vương).

Chị Đào tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. (Ảnh: Yến Vương).

Sự việc xảy ra vào chiều 5/12, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hình ảnh được đăng tải với thông tin cô gái xăm trổ Đào Chile cùng gia đình cô bị tấn công dẫn đến nhập viện.

Bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ chị Đào) cho biết, do có nhu cầu chuyển đồ nên đã gọi một nam thanh niên ở xã bên đến để vận chuyển. Tuy nhiên, trong lúc thương lượng về giá cả, hai bên đã xảy ra bất đồng, cãi cự, sau đó, nam thanh niên này bất ngờ dùng tuýp sắt và gạch tấn công chị Đào.

Thấy chị Đào bị tấn công, bà Nga và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) đã vào can ngăn nhưng cũng bị nam thanh niên này tấn công. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nam thanh niên này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cả 3 nạn nhân sau đó đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng (Hà Nội). Trong đó, chị Đào bị chấn thương vùng đầu, nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội đã xác nhận thông tin trên và cho biết, trong khi đang thỏa thuận về giá cả vận chuyển đồ cũ với nhân viên chuyển đồ, hai bên đã có những bất đồng và xảy ra xô sát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường. Hiện các nạn nhân vẫn chưa thể trình báo cụ thể sự việc cho cơ quan chức năng do đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Trần Thị Đào, có biệt danh cô gái xăm trổ Đào Chile bởi cô có nhiều hình xăm cá tính. Chị cũng thường xuất hiện trên cạnh những người nổi tiếng, MV ca nhạc và được biết đến nhiều nhất khi xuất hiện trong "Người phán xử tiền truyện".

Bế Quyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/co-gai-xam-tro-dao-chile-cung-gia-dinh-bi-tan-cong-phai-nhap-vien-62684.html