Cô gái Việt bị cưỡng hiếp rồi thiêu cháy ở Anh

Do dục vọng dâng cao, hai gã đàn ông đã cưỡng hiếp và cướp tài sản của một phụ nữ Việt ở Anh rồi sau đó thiêu chết.

Tháng 8/2017, thi thể chị Quyen Ngoc Nguyen, 29 tuổi, ở Likkingworth, Anh được tìm thấy trong một chiếc xe hơi bốc cháy tại Shiney Row, Wearside. Hai kẻ tình nghi trong vụ việc là Stephen Unwin, 39 tuổi ở Houghton-le-Spring và William McFall, 50 tuổi đến từ Blackpool. Cả hai đều phủ nhận hành động giết người và hãm hiếp nạn nhân.

Bạn bè chị Quyen Ngoc Nguyen cho biết nạn nhân là người tốt bụng và thật thà.

Chị Nguyen đến Vương quốc Anh từ năm 2010 và giúp chị gái điều hành một tiệm làm móng ở Gatehead. Chị Nguyen được cho là liên quan tới việc giúp những người nhập cư bất hợp pháp thuê nhà và một vài nơi trong số này được sử dụng để trồng cần sa.

Tòa án Newcastle tìm ra những chứng cớ chứng minh chị Nguyen còn sống đến thời điểm xe của chị nổ tung do những kẻ thủ ác dùng xăng đốt.

Tối ngày 14/8/2017, theo camera an ninh, nạn nhân đến nhà ông Unwin để bàn chuyện công việc. Công tố viên nói rằng đó là “cái bẫy” được dựng lên nhằm giam giữ chị Nguyen do McFall và Unwin lên kế hoạch.

Giới chức thu thập được bằng chứng cho thấy nạn nhân bị lạm dụng tình dục và hãm hiếp. Hai gã đàn ông buộc chị phải tiết lộ mã thẻ ngân hàng trước khi bị bỏ rơi trên chiếc xe bị cháy. Tổng tài sản từ các thẻ tín dụng của chị lên đến 1.000 bảng (hơn 30 triệu VND) .

Đây là chiếc xe chị Nguyen thường sử dụng trước khi bị bốc cháy dữ dội.

Công tố viên QC Jamie Hill cho biết: “Chúng tôi dự đoán họ sẽ tìm cách đổ lỗi cho nhau sau cái chết của chị Nguyen. Đây là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hãm hiếp và chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa xét xử vụ án đang diễn ra và dự kiến kéo dài trong 4 tuần.

Hà.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/co-gai-viet-bi-cuong-hiep-roi-thieu-chay-o-anh-2257142.html