Cô gái 'vàng' Olympic Sinh học quốc tế được đề nghị tặng Huân chương Lao động

Đó là Nguyễn Phương Thảo - thí sinh có tổng điểm cao nhất trong Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018, được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhằm ghi nhận những thành tích em đã đạt được trong năm vừa qua.

Là 1 trong 2 thí sinh được bộ GD&ĐT đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Nguyễn Phương Thảo (lớp 12 chuyên Sinh, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ niềm vui mừng. Cả hai lần dự thi Olympic Sinh học quốc tế, Thảo đều mang vinh quang về cho Tổ quốc. Năm 2017, Thảo đạt huy chương Bạc. Năm 2018, Thảo đã giành được huy chương Vàng và là thí sinh đạt điểm cao nhất của cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 tổ chức tại Iran.

Phía sau những thành công của Thảo chính là những câu chuyện đáng nhớ, những kỷ niệm đặc biệt với bộ môn Sinh học.

Cuộc chiến đổi màu huy chương

Kỳ thi IBO 2017 (International Biology Olympiad) là thử thách đầu tiên và cũng là bước đệm, mang đến cho Thảo nhiều kinh nghiệm. Lần thứ hai tham dự IBO, mục tiêu ban đầu của Phương Thảo chính là được chạm tay vào huy chương Vàng, bởi năm ngoái em chỉ giành huy chương Bạc. Và kết quả đã vượt xa mong đợi của Thảo cũng như đoàn Việt Nam. Thảo đạt tổng điểm 98,13/100 - trở thành người có tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh và được vinh danh là The first winner (người chiến thắng cuộc thi).

Nguyễn Phương Thảo với tấm huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Nguyễn Phương Thảo với tấm huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dự thi IBO, đoàn Việt Nam đạt được 3 huy chương Vàng và cũng lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có thí sinh dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nhắc lại kỷ niệm, Thảo chia sẻ: “Khi tên em được xướng lên cùng hai tiếng Việt Nam thân thuộc, em thực sự hạnh phúc. Em đã nghĩ rằng giải thưởng của mình thuộc về cả đất nước chứ không còn riêng của một mình em nữa”.

Sau thành tích mới đạt được năm nay, Thảo tự nhủ không được ngủ quên trên chiến thắng, luôn trau dồi bản thân để đối mặt với nhiều thử thách phía trước.

Nuôi dưỡng niềm đam mê

Nói về niềm đam mê của mình, Phương Thảo chia sẻ rằng em rất thích mày mò, khám phá mọi điều xung quanh mình. Đặc biệt, Thảo thích xem những chương trình khám phá, “chỉ cần ti vi chiếu những chương trình như vậy là em bị cuốn vào lúc nào không hay”. Cũng từ những đam mê hồi nhỏ như vậy, dần dần khi được học về bộ môn Sinh học ở trên lớp, hứng thú khiến Thảo càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt từ năm lớp 9. Từ đó, Thảo quyết định theo đuổi môn này để giải đáp những điều diệu kì xung quanh cuộc sống.

“Thầy cô luôn là những người giúp đỡ em trong lúc em gặp khó khăn với môn học. Nhờ có sự định hướng của thầy cô, em có cơ hội học sâu hơn, bồi đắp thêm tình yêu với môn Sinh học” – Thảo hạnh phúc chia sẻ.

Cuối năm lớp 9, Thảo đoạt giải Nhất thi học sinh giỏi TP.Hà Nội và trở thành thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội. Lớp 11, Thảo được chọn vào đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Nữ sinh Hà thành mang về chiếc huy chương Bạc. Năm nay, em tiếp tục nỗ lực và được đền đáp xứng đáng.

Nói về phương pháp học tập, Thảo chia sẻ cách học rất đơn giản, luôn hình ảnh hóa và sơ đồ hóa mọi thứ để tìm sự liên kết giữa các phần kiến thức với nhau. Bởi theo Thảo, môn Sinh học có rất nhiều phần mảng cần có sự liên kết để khi đứng trước những câu hỏi về một vấn đề có thể nghĩ đến nhanh các ý cho câu trả lời.

Thư viện cũng là một nơi Thảo dành hàng tiếng đồng đồ để tìm đọc tài liệu, nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực em theo đuổi. Đồng thời, thời gian rảnh, Thảo lên YouTube xem các video khám phá về thế giới động, thực vật,...

Chia sẻ về những định hướng sắp tới, Thảo cho biết em sẽ tiếp tục gắn bó với niềm đam mê của mình.

Olympic Sinh học quốc tế 2018 được tổ chức tại Iran: Cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm: 03 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc. Tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm nay, học sinh Việt Nam đã tự tin hoàn thành tốt cả về thi lý thuyết và thi thực hành. Điểm thi của các thí sinh đến từ Việt Nam đoạt huy chương đều xếp thứ hạng cao trong cuộc thi.

Nhằm tôn vinh những học sinh có thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018, bộ GD&ĐT sẽ tổ chức “Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018” tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vào tối ngày 19/10 sắp tới.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-vang-olympic-sinh-hoc-quoc-te-duoc-de-nghi-tang-huan-chuong-lao-dong-a407553.html