Cô gái tử vong vì vướng phải dây điện giữa đường: Trách nhiệm thuộc về ai?

Chi nhánh Điện lực Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có vô can trong vụ cô gái đi xe máy tử vong do vướng phải dây điện chùng ngang QL15B?

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 9/8, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến đường QL15B, đoạn qua hiện trường vụ cô gái đi xe máy vướng vào dây điện chùng xuống đường tử vong (thuộc tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Theo quan sát, lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến rất lớn. Đặc biệt, ngay gần hiện trường vụ tai nạn là Trường THPT Đồng Lộc nên vào thời điểm đầu giờ và tan tầm, giao thông qua đoạn này càng đông đúc.

Tuyến đường mới được làm mới, mặt đường bằng phẳng, êm thuận; vạch sơn chỉ dẫn rõ ràng nên các phương tiện dễ dàng lưu thông ở tốc độ cao.

Phía trên mặt đường có rất nhiều dây điện, dây cáp viễn thông bắc ngang qua lộn xộn, chằng chịt. Nhiều dây chạy ngang rất thấp, xe tải hạng lớn đi ngang có nguy cơ va quệt, vướng mắc bất cứ lúc nào.

Qua trao đổi với người dân và ghi nhận tại hiện trường, dây điện chùng xuống ngang đường mà cô gái đi xe máy vướng phải được kéo từ 1 cột điện phía đông đường chạy ngang qua 1 nhà dân. Phía nhà dân, dây điện được treo trên 1 ống tuýp sắt nhỏ, dựng ngay bên nhà.

“Sau khi vướng phải dây diện chùng xuống, cô gái bị rớt lại, còn xe máy trượt một đoạn dài khoảng hơn 20m nữa. Vụ va chạm khiến dây điện bị đứt, gây mất điện”, một người dân nói.

Dây điện, dây cáp viễn thông bắc chằng chịt, rất thấp qua tuyến đường QL15B đoạn qua thị trấn Đồng Lộc

Một người dân khác cho biết thêm: Không chỉ ở đây mà toàn khu này đều chung thực trạng, cột điện nằm ở phía đông đường. Những hộ phía tây đường muốn có điện phải gọi điện lực kéo ngang qua.

Ông Phan Đức Duẩn - Trưởng Công an thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hiện Công an huyện Can Lộc đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm chiếc xe tải chở keo tràm va vào dây điện khiến đường dây bị chùng xuống.

“Dây điện bắc ngang qua đường là thực trạng chung ở nơi đây nhưng đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến vướng dây điện. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiến nghị với điện lực có phương án đảm bảm an toàn độ cao”, ông Duẩn nói.

Trả lời qua điện thoại, ông Trần Xuân Sâm - Giám đốc Chi nhánh Điện lực Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: sẽ kiểm tra, xác minh xem những đường dây điện đi ngang qua tuyến đường QL15B có đảm bảo an toàn chiều cao hay không. Cơ bản trước giờ thì vẫn bình thường, đảm bảo an toàn cả, chắc là xe quá khổ, quá tải đi nên mới bị vướng.

Khi được hỏi về trách nhiệm của điện lực trong vụ tai nạn nói trên ông Sâm nói: Hiện vụ việc đang được công an điều tra nên chưa nói được phải chờ kết quả điều tra của công an.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 21h30 ngày 8/8, xe ô tô tải chở gỗ tràm (chưa rõ BKS và danh tính người điều khiển) di chuyển trên đường QL15B, hướng xã Thượng Lộc về thị trấn Nghèn (Can Lộc). Khi chiếc xe đi đến tổ dân phố Tùng Liên (gần cổng Trường THPT Đồng Lộc, thuộc thị trấn Đồng Lộc) thì va vào đường dây điện khiến dây bị kéo chùng xuống thấp ngang người.

Đúng lúc này, em N.T.N. (17 tuổi, trú tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển xe máy đi cùng chiều phía sau lao tới vướng phải dây điện ngã xuống đường; xe máy bị văng cách hiện trường khoảng 30m.

Cú ngã mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/co-gai-tu-vong-vi-vuong-phai-day-dien-giua-duong-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-d430516.html