Cô gái trẻ và công ty 'Uber xe tải'

Uber hay Grab là những ứng dụng gọi xe công nghệ phát xuất từ nước ngoài cho phép người ta gọi phương tiện vận chuyển một cách tiện lợi nhất. Ban đầu là ô tô chở khách và sau đó là xe máy. Thế nhưng các công ty nước ngoài ấy chưa hề có ứng dụng gọi… xe tải. Tạo nên 'Uber xe tải' là một cô gái trẻ Việt Nam sinh năm 1993: Phạm Khánh Linh. Cô sáng lập Logivan năm 2017, khi mới 24 tuổi!

Đồng Nai nằm trong tuyến đường chủ lực của Logivan

Đồng Nai nằm trong tuyến đường chủ lực của Logivan

* Logivan hoạt động như thế nào?

Logivan cung cấp dịch vụ vận tải 4.0 dựa trên nền tảng kết nối trực tiếp chủ hàng và mạng lưới xe tải chiều về rỗng trên toàn quốc. Tương tự như Grab, Logivan cũng có 2 ứng dụng: Logivan - Chủ hàng và Logivan - Chủ xe. Các ứng dụng này có thể download trên iOS hoặc Android.

Quy trình vận chuyển cùng Logivan tương tự như Uber hay Grab, tuy nhiên có vài điểm khác biệt do vận chuyển hàng hóa khác với vận chuyển khách.

Bước 1: Đặt xe

Chủ hàng đăng ký đơn hàng. Chủ hàng nhận báo giá. Chủ hàng duyệt báo giá và Logivan nhận đơn hàng (24/7). Có giá chính thức ngay lập tức.

Bước 2: Dịch vụ vận chuyển

- Trước ngày giao hàng, chủ hàng nhận được thông báo về xe tải và tài xế phụ trách chuyến đi.

- Khi xe tải bắt đầu di chuyển đến địa điểm lấy hàng, Logivan thông báo cho chủ hàng.

- Hàng hóa bắt đầu đi từ địa điểm bốc hàng, giấy tờ liên quan được tải lên.

- Chủ hàng có thể theo dõi quá trình vận chuyển trực tiếp. Các hành vi đáng nghi ngờ, bất thường hoặc dự đoán giao hàng trễ sẽ được thông báo tự động.

Bước 3: Hoàn thành

- Bản cứng các chứng từ liên quan được chuyển cho chủ hàng trong vòng 36 tiếng từ khi chuyến hàng hoàn thành.

- Chi tiết đơn hàng bao gồm cả phân tích chi phí sẽ có sẵn trực tuyến, có thể xuất sang định dạng bắt buộc của chủ hàng cho mục đích đối chiếu hóa đơn.

* Giải pháp giúp kinh doanh vận tải hiệu quả hơn

Phạm Khánh Linh theo học ngành Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Cambridge, Anh. Tốt nghiệp đại học, cô làm chuyên gia phân tích công nghệ cho Tập đoàn tài chính Goldman Sachs. Mặc dù chế độ đãi ngộ tốt, Linh không cảm thấy hứng thú khi công việc chỉ tập trung vào một mảng nhỏ trong bộ máy to lớn của tập đoàn, cô rời Goldman Sachs, về Việt Nam làm việc.

Về Việt Nam sau 7 năm học tập và làm việc tại nước Anh, Phạm Khánh Linh vào làm cho công ty gia đình, là một công ty chuyên về thuốc bảo vệ thực vật, không phù hợp với chuyên ngành IT mà cô học. Sau một năm làm việc thì một vấn đề lớn nhất mà cô nhận thấy chính là 10 chiếc xe tải của gia đình 100% quay đầu rỗng. Có nghĩa là xe chỉ chở hàng đi rồi về rỗng rất uổng phí. Từ đó, Linh nhận ra thị trường vận tải Việt Nam hoạt động thiếu hiệu quả. Cô quyết định nuôi ý tưởng thành lập nên mạng lưới “Uber xe tải” để tận dụng tối đa lượng xe đi về rỗng, giúp kết nối chủ xe và các chủ hàng hiệu quả hơn.

Qua khảo sát, Phạm Khánh Linh nhận thấy với các tuyến ngắn, lượng xe tải rỗng ở chiều về lên tới 90%. Với các tuyến xa hơn, tỷ lệ này thấp hơn nhưng việc nhận hàng chiều về rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Linh rút ra nhận xét: “Ngành Logistics này rất phân mảnh. 90% các công ty vận tải Việt Nam chỉ có dưới 5 xe mà thôi. Sự phân mảnh này dẫn đến việc các xe quay đầu về chiều rỗng chiếm đến 70%, dẫn đến sự lãng phí kinh khủng cho ngành Logistics Việt Nam. Trong khi đó, ngành này chiếm đến 21% tổng GDP của Việt Nam, cao gần 3 lần so với Singapore là 8%, gấp rưỡi Trung Quốc, Nhật Bản với khoảng 15-16%. Tôi đã xây dựng Logivan để kết nối thẳng với chủ xe, không đi qua trung gian, môi giới nữa. Điều này sẽ giúp giảm chi phí Logistics cho các chủ hàng. Việc kết nối tốt hơn giữa chủ hàng - chủ xe sẽ giúp chủ xe có nhiều mối hàng hơn và đi về rỗng ít hơn”.

* Những chặng đường phát triển Logivan

Khởi nghiệp: Tháng 9-2017.

Tháng 3-2018: Chiến thắng cuộc thi Khởi nghiệp Uber Exchange. Logivan là startup duy nhất dành tấm vé để tới thung lũng Silicon, Mỹ và nhận được sự cố vấn trực tiếp từ Tổng giám đốc công nghệ toàn cầu của Uber Thuận Phạm.

Tháng 4-2018: Gọi thành công 600 ngàn USD từ quỹ đầu tư Insignia Ventures Partners. Logivan bắt đầu mở rộng hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn tại Việt Nam, phục vụ các công ty có nhu cầu vận tải cao.

Tháng 7-2018: Giành giải Công ty khởi nghiệp tốt nhất trong PITCH 2018 tại RISE 2018. Vượt qua hơn 800 đội thi trên toàn thế giới, Logivan mang về chiến thắng đầu tiên cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam tại Hội nghị công nghệ thượng đỉnh châu Á.

Tháng 8-2018: Được đầu tư thêm 1,75 triệu USD vòng Series A do Ethos Partners, Insignia Ventures Partners và VinaCapital Ventures đứng đầu.

Tháng 12-2018: Giành giải nhất Công ty khởi nghiệp xuất sắc năm 2018 trên toàn cầu của mạng lưới Pitch@Palace, khởi xướng bởi Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York.

Tháng 2-2019: Gọi thành công 5,5 triệu USD từ Alpha JWC và các nhà đầu tư danh tiếng châu Á khác. Với số tiền đầu tư lần này, Logivan hướng đến phân tích và tích hợp dữ liệu nhằm tăng hiệu quả chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới đối tác vận tải.

Hiện nay Logivan đã kết nối hơn 50 ngàn đối tác vận tải, với 30 ngàn chủ hàng đăng ký trên hệ thống. Hiện nay, những tuyến vận chuyển thịnh hành nhất của Logivan là: tuyến Bắc - Nam, đi và đến Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

* Phạm Khánh Linh nằm trong danh sách 30 under 30 Vietnam 2020 của Forbes

Tạp chí Forbes Vietnam vừa công bố danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi (30 under 30) nổi bật năm 2020 của Việt Nam, trong đó Phạm Khánh Linh là một trong 7 đại diện của lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp. Hai hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia và doanh nhân có uy tín trong các lĩnh vực cùng với các biên tập viên và phóng viên của Forbes Việt Nam đánh giá và lựa chọn 30 gương mặt nổi bật để giới thiệu trong danh sách này.

Forbes Vietnam sẽ tổ chức Under 30 Summit 2020 dự kiến diễn ra ngày 9-4-2020. Hội nghị sẽ kéo dài 1 ngày, tập trung vào những tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, các đề tài về khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp của giới trẻ.

Thái Thư

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202002/co-gai-tre-va-cong-ty-uber-xe-tai-2989697/