Cô gái trẻ tử vong bất thường khi đi làm đẹp

Sau khi được nhân viên y tế tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center tiêm thuốc gây tê để thực hiện cuộc phẫu thuật, nữ bệnh nhân 25 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch. Được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 6/12, Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở đã tiếp nhận báo cáo từ Bệnh viện Chợ Rẫy về một trường hợp tử vong liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ. Nạn nhân vừa qua đời là cô gái N.T.P. (25 tuổi, ngụ tại Quận 10, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/11 chị N.T.P. đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center để phẫu thuật làm đẹp. Tại đây, bệnh nhân đã được nhân viên y tế tiêm các loại thuốc an thần, giảm đau, thuốc gây tê, để thực hiện cuộc phẫu thuật.

Phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở tư nhân không được đầu tư đồng bộ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro với người bệnh (ảnh minh họa)

Phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở tư nhân không được đầu tư đồng bộ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro với người bệnh (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân rơi vào tình trạng tím tái, khó thở rồi ngưng tim, ngưng thở. Cơ sở đã thực hiện các biện pháp cấp cứu và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận. Bệnh nhân sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, thời điểm chuyển đến khoa Cấp cứu của Chợ Rẫy người bệnh đã trong tình trạng mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản. Các bác sĩ đã truyền thuốc vận mạch, nỗ lực hồi sức nhưng bệnh nhân không qua được cơn nguy kịch.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê, tổn thương não do thiếu ô xy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn. Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo ca bệnh tử vong trên đến Sở Y tế. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vân Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-gai-tre-tu-vong-bat-thuong-khi-di-lam-dep-post1492706.tpo