Cô gái trẻ nhanh trí hô hoán người dân bắt tên cướp giật điện thoại

Ngày 6-4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, SN 1998 trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 14g30 ngày 4-4, chị Đỗ Thị M, SN 2002, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc đang đi bộ trong hầm đường bộ, đoạn trước cổng bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì bất ngờ bị một nam thanh niên cướp giật mất chiếc điện thoại Samsung A21S chị M đang cầm trên tay.

Đối tượng Hoàng tại CQCA

Đối tượng Hoàng tại CQCA

Cướp được điện thoại, đối tượng chạy hết hầm đường bộ rồi chạy lên vỉa hè đường Phạm Hùng. Thấy chị M đuổi theo sau và hô hoán “cướp, cướp…”, đối tượng liền ném chiếc điện thoại vào gốc cây ven đường tồi tiếp tục bỏ chạy. Khi đến ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, đối tượng bị người dân khống chế, bắt giữ và bàn giao cho CQCA.

Tại CQCA, qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Huy Hoàng, SN 1998 trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Theo lời đói tượng, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-gai-tre-nhanh-tri-ho-hoan-nguoi-dan-bat-ten-cuop-giat-dien-thoai-234106.html