Cô gái trẻ dùng dao đâm phụ nữ: Chuyện tình ái

Cô gái trẻ dùng dao đâm phụ nữ đã đến công an đầu thú, nguyên nhân ban đầu liên quan đến chuyện tình cảm.

Người phụ nữ trẻ tuổi bị công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích là Nguyễn Thị Thúy Hằng (19 tuổi, quê ở Nam Định). Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào chiều 8/12 tại nhà trọ thuộc ấp Bùi Chu (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Nạn nhân bị chị Hằng đâm là chị T. (23 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, Đồng Nai).

Sáng ngày 12/12, trao đổi với PV, ông Hoàng Kim Ngọc, Phó Trưởng ấp Bùi Chu cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ việc cô gái trẻ dùng dao gọt hoa quả đâm người phụ nữ bị thương nặng. Cô gái gây án và nạn nhân đều không phải người ở địa phương.

"Chị Hằng và bố mẹ thuê trọ ở ấp Bùi Chu sinh sống. Hàng ngày, bố mẹ Hằng làm phụ hồ, Hằng ở nhà chăm con dưới 36 tháng tuổi. Thời gian qua chị Hằng có qua lại với người đàn ông là anh trai của chị T.

Chuyện tình cảm giữa chị Hằng và người đàn ông này bị gia đình phản đối. Mấy ngày trước chị T cũng đã sang phòng trọ nơi chị Hằng ở để nói chuyện và hai bên cũng xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 8/12, chị T dẫn theo 4 thanh niên nữa đến chủ yếu gây áp lực và bắt anh trai về. Tại đây chị T cũng dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu chị Hằng khiến chị Hằng đau nên đã dùng dao đâm lại chị T.

Sự việc xảy ra vào thời điểm nhiều người đi làm nên không ai chứng kiến can ngăn kịp thời. Hậu quả chị T bị đâm vào phổi, vai và cổ, sau đó chị T được người anh trai và người nhà đi cùng hôm đó đưa đi viện cấp cứu" -Phó ấp Bùi Chu thông tin.

Theo ông Ngọc nhận xét, người phụ nữ gây án nhìn bề ngoài khá trẻ và có vóc dáng to khỏe. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của người anh trai nạn nhân, người đang tìm hiểu chị Hằng.

Hiện sự việc đã được công an xã Bắc Sơn bàn giao lên Công an huyện Trảng Bom để điều tra theo thẩm quyền.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-gai-tre-dung-dao-dam-phu-nu-chuyen-tinh-ai-3393181/