Cô gái trẻ chết thương tâm trên biển

Tối 12/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bắc Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã Trung Giang (huyện Gio Linh) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một cô gái tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước (ảnh: Hoàng Trần)

Khu vực xảy ra vụ đuối nước (ảnh: Hoàng Trần)

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 16h cùng ngày, em Hoàng Thị Mỹ L. (SN 1998; trú tại phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị) cùng nhóm bạn là Trần Duy Tân (SN 1995; trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà), Lê Thanh Trung (SN 1992; trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1996; trú tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) về tắm biển tại bãi tắm Cát Sơn (xã Trung Giang).

Lúc này sóng to, kết hợp với dòng nước chảy mạnh khiến tất cả 4 nạn nhân bị cuốn ra xa cách bờ, cách hơn 10 mét.

Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, dùng lưới và các loại phương tiện sẵn có, tổ chức ứng cứu.

Đến hơn 10 phút sau, các lực lượng mới cứu được 3 nạn nhân. Riêng nữ sinh L. đã tử vong khi được đưa lên bờ.

Thi thể nạn nhân hiện đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/co-gai-tre-chet-thuong-tam-tren-bien-474848.html