Cô gái trẻ bị ung thư âm hộ do thói quen 1 tháng thay quần lót 1 lần

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cô gái 23 tuổi tá hỏa khi nhận kết quả xét nghiệm: ung thư âm hộ. Và, bác sĩ càng bất ngờ hơn khi biết nguyên nhân xuất phát từ một lý do rất oái oăm.

Ung thư vì… lười

Phương Phương "nhận trái đắng" do lối sống thiếu lành mạnh của mình

Theo báo Khám phá, cô gái trẻ trên là Phương Phương (23 tuổi, ở Đại Ngộ, Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Cô cho biết, trước đó khoảng 1 tháng cô bắt đầu cảm thấy cơ thể không khỏe.

Khoảng 10 ngày trước đây, Phương Phương nhận thấy tình trạng của bản thân ngày càng nghiêm trọng hơn, bụng cô đau dữ dội. Sau khi nhờ bạn thân đưa đến bệnh viện Phương Phương được bác sĩ kiểm tra và cho biết có nhiều dịch trong âm hộ, là dấu hiệu của căn bệnh ung thư âm hộ.

Bác sĩ Hoàng, người trực tiếp khám bệnh cho Phương Phương cho biết đây là trường hợp kỳ lạ nhất mình từng gặp. Thông thường, ung thư âm đạo chỉ xảy ra ở phụ nữ đã mãn kinh ngoài 50 tuổi, rất hiếm xuất hiện ở người trẻ tuổi. Vì vậy bác sĩ nghi ngờ rằng nguyên nhân gây bệnh phát sinh từ chính thói quen sinh hoạt và lối sống của bệnh nhân.

Không thể che giấu, Phương Phương cũng thành thật thú nhận: “Vì bận đi làm nên tôi không thể tắm rửa và thay đồ lót thường xuyên vì vậy 1 tháng tôi mới "tổng vệ sinh" một lần. Ngoài ra, tôi thường thức khuya và hút thuốc lá“.

Theo các bác sĩ, Phương Phương mắc bệnh do một loại virus, việc thay đồ lót mỗi tháng một lần và thức khuya thường xuyên đã làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và giảm sức đề kháng của cơ thể. Vì vậy tình trạng viêm càng nặng, lâu dài phát triển thành ung thư.

May mắn cho cô gái trẻ vì đã phát hiện được bệnh sớm, khối u chưa di căn, quá trình điều trị cũng dễ dàng hơn.

Nguyên nhân gây ung thư âm hộ

Nên khám bác sĩ chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường về âm hộ.

Báo Vietnamnet thông tin, ung thư âm đạo là một khối u ác tính của âm đạo, chiếm khoảng 5% trong số các khối u ác tính sinh dục nữ. Trong số đó, ung thư biểu mô tế bào vảy chính là khối u ác tính chính và thứ rất hiếm gặp, lan từ môi lớn, tiếp theo là môi nhỏ, rồi đến tiền sảnh âm đạo và âm vật.

Hiện tại, các bác sĩ và các nhà khoa học chưa xác định được nguyên nhân gây ung thư âm đạo. Bác sĩ chỉ xác định người bệnh bị ung thư khi có một tế bào biến đổi trong ADN của bệnh nhân. Tế bào bị biến đổi liên tục sinh sản và phát triển nhanh chóng. Sau đó, chúng hợp lại, tạo thành khối u có thể gây ung thư, xâm chiếm những tế bào xung quanh và lây lan đến các bộ phận khác của cơ thể.

Chưa đến 1% tổng số ca mắc ung thư ở nữ là ung thư âm đạo và thường được chẩn đoán ở phụ nữ lớn hơn 50 tuổi. Ngoài ra, người hay hút thuốc, viêm âm đạo lâu ngày, nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV), nhiễm Virus HPV gây mụn rộp sinh dục, ung thư cổ tử cung hoặc ung thư âm đạo. Virus HPV lan truyền qua đường tình dục cũng có nguy cơ cao bị ung thư âm đạo.

Dấu hiệu nhận biết ung thư âm hộ: Ngứa vùng âm hộ dai dẳng; Môi âm hộ dày lên hoặc có khối u; Đau khi quan hệ tình dục hoặc khi đi tiểu; Có vết trắng ở khu vực trên âm hộ; Có máu hoặc dịch tiết nhưng không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt bình thường.

Nên thay quần lót bao lâu 1 lần?

Trả lời trên Vnexpress, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Sản A - Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM: Để chăm sóc "cô bé" tốt nhất, điều quan trọng là giữ "cô bé" luôn khô thoáng, sạch. Vì vậy, chị em cần rửa bằng nước sạch và thấm khô bằng khăn sạch sau mỗi lần đi vệ sinh, thay mới quần lót vài lần trong ngày. Chọn quần lót với chất liệu có tính thấm hút cao, tránh mặc quần quá chật.

Đặc biệt vào những ngày đèn đỏ, ngoài việc rửa sạch và thấm khô sau khi đi vệ sinh, em cần thay mới băng vệ sinh mỗi 4 giờ hoặc khi băng thấm ướt. Nên uống nhiều nước và ăn trái cây tươi.

Vào những ngày bình thường nếu không có điều kiện chăm sóc “cô bé” theo cách trên thì miếng lót vệ sinh hàng ngày là giải pháp phù hợp. Cần thay mới miếng lót vệ sinh hàng ngày mỗi 4 giờ để loại bỏ những vi khuẩn vừa sinh ra trong khoảng thời gian trên.

Chị em cũng lưu ý lựa chọn miếng lót vệ sinh hàng ngày sao cho đảm bảo sức khỏe của "cô bé".

Sơn Bình Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-gai-tre-bi-ung-thu-am-ho-vi-thay-quan-lot-1-thang-1-lan-516761.htm