Cô gái trẻ bị nhóm 'chị đại' túm tóc, kéo lê giữa đường vì lý do 'không đánh không được'

Hình ảnh cô gái bị nhóm 3 người phụ nữ mặc quần áo dân tộc túm tóc lôi đi dọc phố thậm chí dùng kéo cắt quần áo đánh ghen dằn mặt được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao.

Cô gái bị nhóm phụ nữ túm tóc, cắt quần áo dằn mặt gây xôn xao.

Cô gái bị nhóm phụ nữ túm tóc, cắt quần áo dằn mặt gây xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái ở Hà Giang bị nhóm 3 phụ nữ mặc quần áo truyền thống của người dân tộc túm tóc lôi đi dọc đường phố, nghi là đánh ghen được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô gái bị nhóm 3 phụ nữ túm tóc cô gái lôi đi dọc đường phố. Dù cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Thậm chí, một người phụ nữ còn rút dép dưới chân vừa túm tóc vừa đánh tới tấp vào đầu và mặt của cô gái, rồi mắng mỏ bằng tiếng dân tộc.

Cô gái bị đánh ghen kéo lê giữa phố. (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều người dân đi đường tò mò về sự việc có dừng lại hỏi han thì được người quay clip phía sau giải thích "đánh ghen đó". Vì được cho là có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình nên cô gái bị vợ và người thân của người tình tìm đến tận nơi đánh ghen dằn mặt.

Thậm chí, những người phụ nữ này còn giằng co, dùng kéo cắt quần áo dù cô gái cố gắng phản kháng.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dù nhiều người vẫn còn hoài nghi về tính xác thực câu chuyện nhưng đa số cho rằng, đánh ghen hội đồng, ra tay hành hung người khác như vậy là điều không nên vì đó là hành vi làm nhục người khác, trái pháp luật. Điều quan trọng, hai bên nên ngồi lại để giải quyết vấn đề, tránh để sự việc đi quá xa...

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/co-gai-tre-bi-nhom-chi-dai-tum-toc-keo-le-giua-duong-vi-ly-do-khong-danh-khong-duoc-a326585.html