Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Bách khoa Hà Nội sớm một học kỳ

Với điểm tích lũy 3.66/4, Đặng Thị Thu Anh (Hải Phòng) là một trong hai nữ sinh tốt nghiệp bằng xuất sắc của Viện Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ sau 4,5 năm học.

12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành giải học sinh giỏi Toán và Tiếng Anh cấp quận, cựu học sinh chuyên Toán tại THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng là một số thành tích từ thời phổ thông của Đặng Thị Thu Anh.

 Thu Anh là một trong hai sinh viên tốt nghiệp sớm của Viện Kỹ thuật Hóa học.

Thu Anh là một trong hai sinh viên tốt nghiệp sớm của Viện Kỹ thuật Hóa học.

Vừa qua, cô gái 23 tuổi gây ấn tượng khi tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu, Viện Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội sớm một học kỳ.

Chia sẻ với Zing, Thu Anh cho biết kết quả này nằm trong kế hoạch cô đặt ra từ năm nhất đại học, sau khi đạt CPA 3.93/4.

“Mình nghĩ việc đặt mục tiêu sớm và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp là những yếu tố giúp bản thân tốt nghiệp với kết quả tốt. Mình không đề ra những mục tiêu quá xa vời, bởi như vậy sẽ vô hình đặt áp lực rất lớn lên bản thân. Một khi đã có mục tiêu, mình cố gắng để đi theo lộ trình đã xây dựng để đạt được nó”, Thu Anh nói.

Không đặt nặng việc học

Có bố mẹ đều là quân nhân, Thu Anh mong muốn tiếp bước họ nên từng đăng ký thi Học viện Quân Y. Tuy nhiên, do thiếu chút may mắn để trúng tuyển hệ Quân sự, cô đến với ĐH Bách khoa Hà Nội như một cơ duyên.

“Thời thanh xuân, năm tháng đại học của mỗi người chỉ có một. Mình muốn trải nghiệm hết những cung bậc cảm xúc của sinh viên nên không đặt nặng việc học. Mình vẫn có thời gian sinh hoạt Đoàn - Hội, tham gia đội tình nguyện, vui chơi với các bạn nhờ học tập một cách khoa học và giữ tâm thế thoải mái”, Thu Anh nói.

Cụ thể, thay vì dành toàn bộ thời lượng học trên trường, Thu Anh chia nhỏ thời gian để tìm đọc kiến thức rộng hơn xung quanh những gì thầy cô giảng.

Nhờ phương pháp đó, cô không quá vất vả khi ôn tập trước mỗi kỳ thi, đồng thời có kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, tài liệu tiếng Anh giúp ích cho việc học.

Ngoài ra, nhận thấy tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với việc học tập cũng như xin việc sau khi tốt nghiệp, Thu Anh dành 30 phút mỗi ngày để đọc báo và nghe tiếng Anh. Điều đó giúp cô duy trì phản xạ tốt trong ngôn ngữ này.

Bên cạnh đó, nữ sinh đều đặn dành buổi sáng chủ nhật hàng tuần để làm bài thi thử IELTS online, cũng là một cách xả stress.

Thu Anh tự nhận "học nghiêm túc - chơi hết mình" trong những năm tháng sinh viên.

“Mọi người thường nói con gái học kỹ thuật, lại còn là ĐH Bách Khoa thì vất vả lắm. Mình nghĩ cũng phần nào đúng vì khi vào trường, nữ sinh không hề được ưu tiên hơn các bạn nam”, Thu Anh chia sẻ.

Trong 4,5 năm học vừa qua, Thu Anh cho biết đôi khi cô thấy quá tải khi có quá nhiều deadline cùng lúc. Cô cũng từng trải qua một số giai đoạn “khủng hoảng”.

Đó là cuối năm hai đại học, Thu Anh cùng các bạn xin lên phòng thí nghiệm để học tập, nghiên cứu thực tế. Do môi trường hoàn toàn mới, phải làm việc với nhiều loại hóa chất, máy móc và kiến thức chuyên ngành, cô khá chật vật để thích nghi.

Nhưng cũng nhờ đó, Thu Anh có cơ hội tìm hiểu và quyết định chọn theo đuổi ngành Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu, sau khi được phân ngành từ năm ba.

“Với mình, trở thành sinh viên Bách khoa là cơ hội để rèn giũa bản thân trước khi bước vào môi trường lớn hơn là xã hội. Mình thấy vui với những trải nghiệm đã có”.

Muốn đi theo con đường nghiên cứu

Trước khi tốt nghiệp, Thu Anh có cơ hội thực tập tại phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của một công ty ở Hải Phòng. Tỷ lệ chọi đầu vào rất cao và cô là cô gái duy nhất được chọn.

"Khi đã quá quen với giảng đường, việc được trải nghiệm môi trường thực tế thực sự cơ hội đáng quý", cô chia sẻ.

Thu Anh chọn học lên thạc sĩ ngay sau khi hoàn thành chương trình cử nhân.

Tuy nhiên, thay vì đi làm ngay sau khi lấy bằng cử nhân, Thu Anh chọn tiếp tục theo đuổi con đường học thuật.

"Định hướng tương lai của mình là đi theo con đường nghiên cứu khoa học, đồng thời có thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực đã theo đuổi suốt thời gian học đại học. Mình chọn học lên thạc sĩ tại ĐH Bách khoa Hà Nội để tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, chương trình này của trường không hề thua kém nước ngoài", Thu Anh nói.

Bên cạnh đó, cô hiện dạy thêm và ôn thi đại học cho các bạn học sinh.

Thu Anh dự định hoàn thành chương trình cao học trong khoảng 1-1,5 năm. Sau đó, cô sẽ ra nước ngoài để học lên tiến sĩ.

“Với mình, Bách khoa Hà Nội là nơi ươm mầm, định hướng và chứng kiến sự trưởng thành của bản thân. Mong ước của mình là có cơ hội quay trở về giảng dạy, cống hiến tại chính ngôi trường này trong những năm tới”, Thu Anh nói thêm.

Thiên Nhi

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-tot-nghiep-xuat-sac-dh-bach-khoa-ha-noi-som-mot-hoc-ky-post1220365.html