Cô gái tiếp xúc gần ca nghi mắc COVID-19 ở TP.HCM từng đi những đâu?

Ngày 28/12, UBND Phường 1, Quận 8, TP.HCM thông tin một trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc COVID-19 vừa được đưa đi cách ly tập trung.

Trường hợp cách ly là nữ, tên T.T.H.T (SN 1991), địa chỉ tại đường Dương Bá Trạc, Quận 8, TP.HCM. Người này là nhân viên phục vụ tại Karaoke Mimosa (C9/2A Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM).

T.T.H.T là bạn gái của N.Q.H (dương tính với SARS-CoV-2), có địa chỉ tại Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP.HCM.

Xét nghiệm lần 1 của T cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Khu nhà trường hợp T. sinh sống. (Ảnh: Mai Thúy)

Khu nhà trường hợp T. sinh sống. (Ảnh: Mai Thúy)

Lúc 10h đến 15h ngày 24/12, T. tiếp xúc gần với H. tại khách sạn Rose (KDC Trung Sơn, đường số 09 Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ngày 25-26/12, T. mua đồ ăn mang lên khách sạn đưa cho H. rồi đi (có mang khẩu trang).

Ngày 27/12, T. đi chung xe máy với H. từ khu cách ly tập trung Quận 5 (bệnh nhân lấy mẫu). Tiếp đó, T. về nhà cùng H. (số 423 lô B chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5). Trên đường hai người có ghé nhà thuốc Tây gần Bệnh viện 7A (không rõ địa chỉ, có mang khẩu trang).

Sau đó, T. không đi làm, chỉ ở nhà.

Đến 15h ngày 27/12, T. chưa tiếp xúc người nào. Nhận được điện thoại của H. nghi ngờ mắc COVID-19 nên T. xin nghỉ làm, về nhà và khai báo y tế. Trên đường về nhà, T. không tiếp xúc ai.

Ngày 28/12, T. được đưa đi cách ly tập trung tại Quận 8.

Ngoài ra, 6 trường hợp khác gồm mẹ ruột, 3 con ruột, em gái và cháu trai có tiếp xúc với chị T. đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. Những người này được cho cách ly tại nhà.

Hiện UNND Phường 1, Quận 8 phân công lực lượng Bảo vệ dân phố tuần tra, giám sát thường xuyên các trường hợp F2, hạn chế ra khỏi nhà, đồng thời thành lập Tổ đáp ứng nhanh giúp mua nhu yếu phẩm.

BN1441 sống cùng BN1440 tại Myanmar, sau đó hai người cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Ngày 27/12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung Quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (huyện Củ chi, TP.HCM) trong tình trạng sức khỏe ổn định.

MAI THÚY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-gai-tiep-xuc-gan-ca-nghi-mac-covid-19-o-tp-hcm-tung-di-nhung-dau-ar587756.html