Cô gái Thái Nguyên đạt giải Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020

Sở hữu giọng hát nữ trung đẹp, cá tính cùng gương mặt cuốn hút, cô gái đến từ Thái Nguyên - Bùi Dương Thái Hà giành ngôi quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020.

Đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức tràn ngập sự trẻ trung, sôi động, bất ngờ với màn trình diễn của 10 thí sinh và nhiều giọng ca tên tuổi gắn bó với Hà Nội.

Ban giám khảo chung kết gồm NSND Quang Vinh, NSƯT Tấn Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tân Nhàn. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Quốc Bình.

Ban giám khảo chung kết gồm NSND Quang Vinh, NSƯT Tấn Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tân Nhàn. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Quốc Bình.

Ngoài phần dự thi của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự tham gia biểu diễn của Tùng Dương, Dương Hoàng Yến và Thu Thủy – “Quán quân Sao Mai 2017” đồng thời là cựu quán quân “Giọng hát hay Hà Nội 2016”.

Trong phần thi đêm chung kết, mỗi thí sinh sẽ hát 2 bài gồm một ca khúc về Hà Nội và một bài hát tự chọn. Trong đêm thi, Bùi Dương Thái Hà lựa chọn những ca khúc khá lạ tai với số đông công chúng, đó là “Hà Nội ngày ấy” của nhạc sĩ Trần Tiến và “Tìm lại nhau” của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Đây đều là những ca khúc thể hiện được cá tính và sự sáng tạo phong phú trong cách thể hiện. Thể hiện cá tính âm nhạc, giọng ca lôi cuốn cùng khả năng làm chủ sân khấu, giọng ca Bùi Dương Thái Hà đã vượt qua các thi sinh khác để dành ngôi vị cao nhất tại chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2020.

Giọng ca Bùi Dương Thái Hà đã vượt qua các thi sinh khác để dành ngôi vị cao nhất tại chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2020

Thái Hà tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc - biểu diễn của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô hiện ca sĩ nhạc nhẹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Xuất thân trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, cũng không có nhiều điều kiện hỗ trợ, song Thái Hà được đánh giá cao về giọng hát và luôn nỗ lực trên con đường âm nhạc của mình. Cô từng giành giải á quân “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung”, “Top 10 Sao Mai Hà Tĩnh”...

Thái Hà được đánh giá cao về giọng hát và luôn nỗ lực trên con đường âm nhạc của mình.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Bùi Dương Thái Hà đã không nén được cảm xúc và rơi nước mắt.Cô xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi tự hào về những gì mình đã thể hiện trong đêm Chung kết này. Sân chơi “Giọng hát hay Hà Nội” là một trải nghiệm quý giá, cơ hội cho các bạn trẻ được sống, thể hiện những đam mê, khát khao và ước mơ trên sân khấu. Đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp, bước đệm lớn cho hành trình theo đuổi con đường âm nhạc – nghệ thuật nghiêm túc và chỉn chu của mình trong thời gian tới”.

Giải nhì thuộc về 2 thí sinh Minh Ngọc và Ngọc Hà. Đồng giải ba gồm Quốc Tuấn, Hữu Trung và Thu Thủy. Bốn thí sinh còn lại gồm Tuấn Ngọc, Phúc Minh, Linh Phương và Ân Minh Hằng được giải khuyến khích. Ngoài ra, giải phụ bài hát hay nhất về Hà Nội thuộc về “Xẩm chợ Đồng Xuân” của thí sinh Ngọc Hà.

Giải nhì thuộc về 2 thí sinh Minh Ngọc và Ngọc Hà.

Các thí sinh năm nay được đánh giá cao về giọng hát, ngoại hình và sự đa dạng trong phong cách biểu diễn. Nếu những năm trước, các thí sinh dòng nhạc nhẹ, thính phòng vẫn áp đảo cả số lượng và chất lượng thì năm nay ưu thế hơn cả lại chính là dòng nhạc dân gian đương đại với nhiều giọng hát tiềm năng.

Dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ, ca sĩ có chuyên môn cao, các thí sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt về cảm nhạc, xử lý bài hát tinh tế, điêu luyện qua từng vòng thi. Với những phong cách, những cá tính âm nhạc trẻ trung, hiện đại, các thí sinh thể hiện những ca khúc có độ khó, bộc lộ sở trường về giọng hát kết hợp với khả năng trình diễn nhuần nhuyễn, ăn ý với các phần phụ họa, mang đến một đêm thi ấn tượng, đầy màu sắc.

10 thí sinh trong đêm Chung kết được đánh giá cao về giọng hát, ngoại hình và sự đa dạng trong phong cách biểu diễn.

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020” là một trong những hoạt động chính hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của thành phố Hà Nội. Với ý nghĩa đó, tiếp nối những thành công của mùa giải trước, cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020" đã khép lại với dư âm đẹp đẽ, hoàn thành sứ mệnh là một sân chơi âm nhạc hấp dẫn, tìm kiếm những gương mặt mới cho sân khấu ca nhạc Thủ đô.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nghe-thuat/co-gai-thai-nguyen-dat-giai-quan-quan-giong-hat-hay-ha-noi-2020-548416.html