Cô gái Tây Ninh bán ô tô để thực hiện ước mơ làm ca sĩ

Muốn thực hiện ước mơ làm ca sĩ của người mẹ quá cố, Ngọc (Tây Ninh) đã bán đi chiếc xe ô tô mà cô chắt góp bao năm mới mua được để lấy kinh phí theo đuổi âm nhạc.

Ca sĩ, diễn viên Lily Chen tên thật là Trần Như ngọc, hiện 25 tuổi, quê Bến Cầu, Tây Ninh. Tháng 8/2019, cô được nhiều người biết đến khi trở thành á quân Tình Bolero 2019. Ngọc cho biết, đây là giải thưởng mà cô đã cố gắng rất nhiều để có được, và là hành trang giúp cô có thể thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ từ khi còn nhỏ.

Có một tuổi thơ bất hạnh, mẹ mất sớm, phải bỏ học để đi làm công nhân, nhưng Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên. Khi rời Tây Ninh lên Sài Gòn học cao đẳng, Ngọc may mắn được nhiều người giúp đỡ, cùng những cố gắng của chính mình, cô trở thành người mẫu quảng cáo, đóng phim rồi đi thi hát.

Sau khi trờ thánh á quân, Ngọc có chia sẻ câu chuyện về gia đình và những khó khăn ngày nhỏ với báo chí. 'Có nhiều cô chú giúp Ngọc được đi hát, đóng quảng cáo, đóng phim lắm. Có nhiều em cũng có hoàn cảnh giống Ngọc nhắn tin tâm sự về mình, nói ngưỡng mộ Ngọc và muốn nhận được chia sẻ. Ngọc đã giúp 3 em biết vươn lên từ câu chuyện của mình. Nhưng có một vài câu nói làm Ngọc buồn. Bây giờ, Ngọc sẽ phấn đấu bằng các sản phẩm âm nhạc, cách diễn xuất để chứng minh cho mọi người thấy, Ngọc không lấy chuyện gia đình để lấy nước mắt người hâm mộ', cô gái quê Tây Ninh tâm sự.

Sau khi trờ thánh á quân, Ngọc có chia sẻ câu chuyện về gia đình và những khó khăn ngày nhỏ với báo chí. 'Có nhiều cô chú giúp Ngọc được đi hát, đóng quảng cáo, đóng phim lắm. Có nhiều em cũng có hoàn cảnh giống Ngọc nhắn tin tâm sự về mình, nói ngưỡng mộ Ngọc và muốn nhận được chia sẻ. Ngọc đã giúp 3 em biết vươn lên từ câu chuyện của mình. Nhưng có một vài câu nói làm Ngọc buồn. Bây giờ, Ngọc sẽ phấn đấu bằng các sản phẩm âm nhạc, cách diễn xuất để chứng minh cho mọi người thấy, Ngọc không lấy chuyện gia đình để lấy nước mắt người hâm mộ', cô gái quê Tây Ninh tâm sự.

Ngọc cho biết, hơn một năm qua, cô đã tham gia một vài bộ phim và được khán giả đón nhận. Về con đường ca hát, hiện cô đang ra mắt một album tổng hợp lại các ca khúc cô đã biểu diễn trong chương trình Tình Bolero 2019 với phong cách, bản phối mới để tri ân những khán giả đã yêu thích mình. 'Năm 2019, Ngọc có vào vai Sáo ở 'Thất sơn tâm linh'. Vai diễn bị nhiều khán giả đánh giá là phản cảm, Ngọc cũng thấy vậy. Giờ nghĩ lại, Ngọc rất hối hận. Có lẽ, đó là bài học cho Ngọc. Sau này, Ngọc sẽ cân nhắc khi nhận vai diễn'.

Ngọc cho biết, hiện cô đang cùng lúc phát triển vai vai trò diễn viên và ca sĩ. 'Nhiều người hỏi, làm hai việc cùng lúc như vậy có quá tải không, nhưng Ngọc thấy mình cân bằng được, vì hai công việc này bổ trợ cho nhau'.

Ngọc cho biết, hiện cô đang đi học thêm âm nhạc, diễn xuất để có thể giúp công việc tốt hơn.

Cô gái sinh năm 1995 cho biết, trong những năm làm nghề, kinh doanh thêm, cô mua được hai mảnh đất ở quê, chiếc xe ô tô đề tiện đi lại cho công việc. Tuy nhiên, hai mảnh đất cô đã bán để làm lộ phí đi thi hát. Còn chiếc ô tô cô bán để tho đuổi con đường âm nhạc. 'Ngọc tự mình phấn đấu, lại là ca sĩ mới nên khá khó khăn. Nhưng Ngọc muốn đầu tư cho công việc'.

Ngọc kể, trước đây, mẹ cô có giọng hát hay và rất thích làm ca sĩ, nhưng không được gia đình đồng ý. Bà lấy chồng thì bị nhà chồng hắt hủi, phải mang con nhỏ là Ngọc bỏ về nhà bố mẹ đẻ. 'Tôi cũng bị nhà nội khước từ', cô gái sinh năm 1995 tâm sự.

'Tôi muốn mình thực hiện được ước mơ của mẹ', Ngọc nói.

Ngọc cho biết, trước đây, bà ngoại không đồng ý cho cô khi đi theo con đường nghệ thuật. 'Bây giờ, ngoại ủng hộ Ngọc rồi, vì Ngọc hứa sẽ làm việc bằng chính khả năng', Ngọc cho biết.

Tú Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/co-gai-tay-ninh-ban-o-to-de-thuc-hien-uoc-mo-lam-ca-si-623714.html