Cô gái rủ hội bạn thân đến 'ăn chùa' khi hẹn hò và cái kết bất ngờ

Nhiều chàng trai từng rơi vào trường hợp rủ 'crush' ăn uống, nhưng lại phải chi hầu bao cho cả 8-9 người vì lý do 'em muốn rủ thêm bạn đi cùng cho vui'.

Đó cũng là tình huống "dở khóc dở cười" của chàng trai 23 tuổi được chia sẻ trên trang NEU Confessions. Tuy nhiên, chính tuyệt chiêu tránh bị "đào mỏ" của anh mới là điều khiến mọi người thích thú.

Câu chuyện này hiện nhận được vô số bình luận bày tỏ sự đồng cảm từ những người từng có "cảnh ngộ" tương tự.

Tưởng được 'crush' chủ động, ai dè bị dụ trả tiền

Nam chính tiết lộ anh mới tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn một năm, tài chính không mấy dư dả. Vì thích một cô bạn nên 9X có rủ "crush" đi chơi hai lần.

Thế nhưng, thiếu nữ lại có thói quen ăn uống sang chảnh, khi ăn buffet, khi đi xem phim, uống nước và lần nào phái mạnh cũng phải trả tiền. Vì cảm thấy không hợp nhau về lối sống nên chàng trai quyết định dừng lại ở mức bạn bè.

Câu chuyện của chàng trai suýt phải thanh toán hóa đơn tiền triệu cho hội bạn thân của "crush". Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện của chàng trai suýt phải thanh toán hóa đơn tiền triệu cho hội bạn thân của "crush". Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện trở nên oái oăm khi 9X bất ngờ nhận được cuộc gọi rủ đi ăn từ cô gái mình từng thích. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, anh đã nhận ngay "quả đắng". Thay vì bữa tối lãng mạn chỉ dành cho hai người, anh phải ngồi cùng 8 cô bạn thân của "crush".

Tưởng như thế đã là bi kịch, nhưng nam thanh niên còn ngỡ ngàng hơn khi cô gái cùng bàn hồn nhiên quay qua hỏi: "Nghe nói hôm nay anh khao ạ?".

Khi 9X đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì "crush" tỉnh bơ bồi thêm: "Thôi anh cứ ăn đi… Làm gì mà, có một bữa". Đến đây, anh mới nhận ra mình được rủ đến chỉ để thanh toán cho những cô nàng muốn ăn nhưng lại "ngại" trả tiền.

Tuy nhiên, thay vì ngậm ngùi chi trả cho toàn bộ bữa ăn, nam chính lại có cách xử lý "đầy láu cá", đó là xin phép ra ngoài nghe điện thoại và chỉ thanh toán phần ăn của mình rồi đi về. Anh cho rằng hơn một triệu đồng là số tiền không nhỏ với sinh viên mới ra trường. Do vậy, không việc gì phải biếu không cho những người mình không chủ động mời.

Việc con trai trả tiền ăn khi hẹn hò khá bình thường. Nhưng trước cách hành xử khó hiểu và thái độ mỉa mai vô lý của bạn gái, nhiều người bày tỏ sự tức giận, không đồng tình.

Dù chẳng rõ thực hư câu chuyện chàng trai kia chia sẻ trên diễn đàn, nó vẫn thu hút một lượng lớn bình luận lớn, bởi đã có không ít người từng rơi vào trường hợp tương tự khi hẹn hò.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với nam chính. Ảnh chụp màn hình.

Dưới bài đăng, phần lớn dân mạng khen ngợi cách xử lý "quách tỉnh" của chàng trai.

Tài khoản Kuroba D Trung bày tỏ: "Mình có tiền nhưng không phải với ai cũng có thể bỏ ra. Đó đều là mồ hôi nước mắt mà đánh đổi lấy. Tôi mà là ông, tôi đã chốt hạ ngay từ lúc đứa bạn thân của crush bảo ông khao".

Nguyễn Phương Anh lại viết trong phần bình luận của mình: "Đấy, mấy anh cứ tỉnh như thế thì lấy đâu ra mấy chị, mấy em 'đào mỏ' nữa, bị đánh đòn phủ đầu rồi còn đâu. Cứ đọc mấy confession kiểu này là lòng mình lại vui đến lạ".

Bên cạnh đó, số khác phân tích rằng chính vì cô gái không thực sự thích đối phương nên mới rủ thêm nhiều người đến cuộc hẹn như thế.

Hẹn hò thế nào cho 'sang'?

Khi hẹn hò, phái mạnh thường sẵn sàng trả tiền cho người mình thích. Việc làm này như cách thể hiện sự galant, chiều chuộng nửa kia và đôi lúc còn được xem như trách nhiệm của đàn ông.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dư dả tài chính hoặc sẵn sàng "mở hầu bao" cho những "vị khách không mời". Trong tình huống đó, nếu không có cách xử lý khéo léo, nhiều chàng trai lại vô tình bị gán mác keo kiệt.

Thanh Triều (22 tuổi) chia sẻ với Zing.vn: "Khi hẹn hò, mình rất sẵn lòng trả tiền cho cả hai. Tuy nhiên, nếu bạn gái rủ thêm nhiều người đi cùng mà không nói trước, có lẽ mình sẽ hơi bối rối".

Nhiều chàng trai cảm thấy khó xử khi đối phương rủ thêm bạn bè đến cuộc hẹn. Ảnh minh họa.

Không chỉ con trai, nhiều bạn nữ cũng cho rằng việc kéo thêm "binh đoàn" bạn thân đến "ăn chùa" rất vô duyên. Không ai cấm việc rủ bạn bè đến cuộc hẹn cùng người yêu, nhưng cả hai bên đều nên được thông báo về sự xuất hiện đó để tránh gây ra sự ngượng ngùng và khó xử khi thanh toán hóa đơn chung.

Thu Phương (quê Nghệ An) cho biết: "Trong thời gian đầu tìm hiểu, con gái thường rủ bạn đi cùng để bớt ngại. Tuy nhiên, dù sao con gái cũng nên ý tứ và người bạn được rủ đi cùng cũng vậy. Ngay cả khi bạn trai có ý mời, cũng đừng nên 'ăn uống thả ga' vì như thế không lịch sự chút nào".

Thực tế, những người có ý thức và tự trọng cao sẽ biết ứng xử thế nào khi hẹn hò. Nhiều bạn trẻ cho rằng đối với những cuộc gặp mặt như vậy, phương án tốt nhất là mọi người thống nhất với nhau từ đầu về việc chia sẻ chi phí hóa đơn.

Trong quá trình tìm hiểu, dù không thích đối phương, các bạn trẻ cũng nên có cách hành xử văn minh. Ngay cả khi mối quan hệ đó không thể tiến xa hơn, cả hai vẫn có thể lưu lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp.

Cô gái có sở thích lạ: Đòi người yêu ngắm gái chung và bình luận Trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai có thân hình mập mạp đồng ý hẹn hò với cô gái có sở thích lạ, yêu cầu nửa kia ngắm gái chung để bình phẩm.

Hoài Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-ru-hoi-ban-than-den-an-chua-khi-hen-ho-va-cai-ket-bat-ngo-post839503.html