Cô gái nhớ 2.200 con số trong 2 tiếng khiến Trấn Thành nể phục

Với trí nhớ hơn người, Mai Tường Vân lọt vào Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam 2019. Cô từng thi đấu tại giải vô địch về trí nhớ thế giới và hiện làm việc tại Philippines.

Tuyển thủ trí nhớ thế giới vượt qua thử thách Siêu trí tuệ Việt Nam Trong tập 2 Siêu trí tuệ Việt Nam, Mai Tường Vân hoàn thành thử thách do ban giám khảo đưa ra. Cô cho biết sử dụng 3 phương pháp mã hóa, tưởng tượng liên kết và cung điện ghi nhớ.

Xuất hiện trong tập 2 Siêu trí tuệ Việt Nam, Mai Tường Vân gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh xắn, nhỏ nhắn và trí nhớ khủng. Cô gái sinh năm 1991 khiến MC Trấn Thành, giám khảo Lại Văn Sâm, Tóc Tiên bái phục khi nhớ hơn 2.200 con số chưa từng xem qua trong 2 tiếng. Vượt qua thử thách của chương trình, cô lọt vào Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam 2019.

Ghi nhớ tên và nhận diện 100 người xa lạ trong tích tắc

Nói về trí nhớ khủng của mình, Mai Tường Vân cho hay: "Tôi không quen nhiều người nhưng có thể nhớ tên và nhận diện 100 gương mặt trong tích tắc. Mình tính toán không giỏi nhưng với 300 con số trong vòng 5 phút không là vấn đề gì".

Mai Tường Vân sở hữu gương mặt xinh xắn.

Mai Tường Vân sở hữu gương mặt xinh xắn.

Có trí nhớ đặc biệt nhưng Mai Tường Vân cho biết cô chưa từng nghĩ mình khác người, thậm chí cảm thấy bản thân bình thường. Vào năm 2016, cô gái quê Thanh Hóa tình cờ xem game show Siêu trí tuệ phiên bản Trung Quốc mới nảy ra ý định tìm học kỹ thuật ghi nhớ.

"Tôi nghe các thí sinh chia sẻ ban đầu họ cũng chỉ có trí nhớ bình thường. Nhưng sau khi tập luyện đúng phương pháp, họ đã trở nên có trí nhớ siêu phàm. Tôi nghĩ họ làm được chắc mình cũng làm được. Vì vậy, tôi mày mò tìm huấn luyện viên để học. Và khi tôi học xong thì thấy thật hiệu quả", cô lý giải.

Cũng từ việc học ghi nhớ, Mai Tường Vân biết tới giải đấu vô địch Trí nhớ thế giới. Năm 2016, cô tham gia sân chơi này và đạt tổng điểm ở 10 hạng mục khá ấn tượng.

Với thời gian tập luyện quá ngắn, chỉ 3 tháng, trong khi các cao thủ của thế giới đã luyện tập, thi đấu nhiều năm, Mai Tường Vân cho hay chưa thể vượt qua các đối thủ sừng sỏ. Nhưng so về thành tích của 14 vận động viên của Việt Nam ở giải đấu này trong 6 năm thì điểm số của cô vẫn ở mức cao nhất.

Cô thừa nhận bản thân nhút nhát, ngại đám đông.

"Khi tham gia giải đấu, tôi càng tin tưởng ở bản thân vì có thể làm tốt hơn những gì mình nghĩ. Từ đó, tôi luôn nghĩ không gì là không thể. Đó cũng là phương châm của tôi khi giải quyết các khó khăn trong cuộc sống và công việc", cô nói.

Tôi nhút nhát, thích ở một mình

Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Đại học Mở Hà Nội, Mai Tường Vân tiếp tục việc học thêm ở Đài Loan. Hiện tại, cô làm hành chính nhân sự tại một công ty chuyên về phần mềm ở Philippines.

Bắt đầu cuộc sống ở một miền đất xa lạ với Mai Tường Vân cho biết không gặp nhiều trở ngại. Khó khăn lớn nhất với cô là đồ ăn không phù hợp. 9X vốn không biết nấu ăn, lại thích ăn chay nhưng ở Philippines món ăn chủ yếu là thịt và đồ ăn nhanh.

Mai Tường Vân khiến giám khảo nể phục về trí nhớ khủng dù không tập luyện.

Theo Mai Tường Vân, việc có trí nhớ đặc biệt không khiến cô cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè. Tuy vậy, cô tự nhận bản thân là người nhút nhát, rụt rè, không thích chỗ đông người. "Tôi vẫn có bạn bè nhưng thường tôi chỉ muốn ở một mình thôi", cô nói.

Có lẽ với tính cách trầm lắng, ít nói nên khi trải qua biến cố về gia đình, bản thân bị trầm cảm, mất ngủ trắng đêm song cô hiếm khi chia sẻ với ai.

"Tôi không muốn mang đến phiền muộn cho người khác nên việc gì cũng tự mình vượt qua. Tôi nghĩ cha mẹ đã quá khổ rồi nếu mình gục ngã nữa thì ai sẽ là trụ cột nên càng cố gắng phải mạnh mẽ".

Hiện làm một công việc không liên quan đến trí nhớ nhưng 9X mong muốn sẽ áp dụng khả năng của mình để giúp các bạn học sinh đạt hiệu quả học tập cao hơn. "Tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn cách vận dụng các phương pháp ghi nhớ cụ thể vào từng môn học cho học sinh đạt hiệu quả cao. Tôi từng viết sách về các phương pháp ấy nhưng chưa xuất bản ở Việt Nam", cô chia sẻ.

Bích Hằng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gai-nho-2200-con-so-trong-2-tieng-khien-tran-thanh-ne-phuc-post1009762.html