Cô gái nghi mang thai bị đánh: Ôm bụng xin cũng...không tha

Mặc dù cô gái liên tục van xin, dùng tay ôm mặt, bụng để tự vệ nhưng nhóm thiếu niên vẫn không dừng lại.

Liên quan đến thông tin cô gái nghi mang thai bị đánh hội đồng, chiều ngày 24/3, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xác nhận và cho biết vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo đó, ngày 23/3, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên đã đánh và đạp liên tiếp vào bụng, mặt của cô gái trẻ.

Khi người này van xin, ôm mặt, bụng để tự vệ nhưng nhóm thiếu niên không dừng lại mà còn ra tay dã man hơn. Nhóm này chửi bới, nắm tóc rồi dùng mũ bảo hiểm và cây gỗ đập vào đầu và lưng của cô gái này.

Tiếp đó, nhóm này vừa đánh vừa đẩy cô gái xuống con mương nhỏ gần đó rồi lôi cô gái lên lại nền cỏ đánh đập tiếp. Khi thấy cô gái ôm mặt vì quá đau đớn, nhóm này mới ngưng đánh nhưng vẫn chửi bới.

Hình ảnh cắt ra từ clip. Ảnh: GĐ&XH

Hình ảnh cắt ra từ clip. Ảnh: GĐ&XH

Theo thông tin trên báo chí, nạn nhân trong vụ việc nghi đang mang thai.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo Giao thông, anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh cho biết, anh vừa đưa 4 trong 5 người tham gia đánh cô gái gây xôn xao dư luận đến Công an phường Ninh Thạnh để làm việc.

Bước đầu, nhóm này cho biết có tham gia đánh cô gái như clip mọi người chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, công an tiến hành làm rõ sự việc nêu trong clip.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/co-gai-nghi-mang-thai-bi-danh-om-bung-xin-cungkhong-tha-3429544/