Cô gái nghi bị chủ quán cà phê đánh nhập viện, ép kích dục cho khách

Cô gái 20 tuổi ở TP Biên Hòa nhập viện trong tình trạng bầm tím, vết thương khắp người nghi do chủ quán cà phê đánh đập.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sáng nay đang phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác minh làm rõ vụ việc một cô gái nghi bị đánh đập dã man, ép kích dục cho khách trong quán cà phê.

Nhân viên quán cà phê nhập viện trong tình trạng chấn thương khắp cơ thể

Nhân viên quán cà phê nhập viện trong tình trạng chấn thương khắp cơ thể

Nạn nhân là chị P.T.K.A (20 tuổi, quê Tây Ninh), nhân viên một quán cà phê ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Theo lời kể của A, cách đây khoảng 6 tháng chị được một người chạy xe ôm giới thiệu vào làm nhân viên tại quán cà phê trên đường Bùi Văn Hòa, thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Ban đầu, chủ quán chỉ nói làm nhân viên phục vụ bán cà phê, tuy nhiên sau đó chị bị ép kích dục, bán dâm cho khách.

Đáng nói, khi chị A từ chối thì bị vợ chồng chủ quán cùng một số nhân viên dùng thanh sắt, mũ bảo hiểm, chích điện... để đánh đập.

Tối 12/3, do nghĩ chị A có ý định bỏ trốn nên những người trong quán dùng vật cứng đánh đập khiến chị A ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bầm tím, nhiều vết thương trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đại học Y dược SingMark, chị A được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Đặng Xuân Đường, Phó khoa Hồi sức hậu phẫu, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, nạn nhân bị đa chấn thương, tràn dịch màng phổi, gãy xương vai, chấn thương vùng cổ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/co-gai-nghi-bi-chu-quan-ca-phe-danh-nhap-vien-ep-kich-duc-cho-khach-624858.html