Cô gái ngất xỉu giữa đường được Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa đi cấp cứu

Cô gái ngồi sau chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ bất ngờ ngất xỉu, ngã ra đường, ngay lập tức được lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đỡ đưa đi cấp cứu.

Vào thời điểm trên, một đôi nam nữ lái xe máy chở nhau trên đường, khi đến khu vực nút giao Cát Linh – Giảng Võ thì cô gái bị bất tỉnh trong lúc dừng chờ đèn đỏ. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực chạy đến giúp đỡ chàng trai đưa cô gái đi cấp cứu.

Cô gái bất tỉnh giữa đường được CSGT và người dân đưa đi cấp cứu

Liên quan đến vụ việc trên, chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 23h ngày 24-11, nam thanh niên lái xe máy chở một cô gái dừng chờ đèn đỏ ở khu vực Cát Linh – Giảng Võ. Sau đó, 2 người này dựng xe đứng xuống đường thì cô gái bị ngất xỉu. Thấy vậy, chúng tôi tới hỏi thăm và nhanh chóng lấy xe ô tô rồi đưa cô gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, cô gái này bị ngất do hạ huyết áp, cho uống trà gừng và cô gái tỉnh lại ngay sau đó”.

Tú Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/co-gai-ngat-xiu-giua-duong-duoc-canh-sat-giao-thong-ha-noi-dua-di-cap-cuu/749289.antd