Cô gái ngành Dược có nụ cười tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hà Diệu Linh sinh năm 2002, hiện là sinh viên chuyên ngành Dược trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội, có vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn luôn tạo cho đối phương sự nhẹ nhàng và dễ chịu khi tiếp xúc. 2K2 yêu thích văn nghệ và là một trong những nhân tố hoạt động năng nổ tại các chương trình, sự kiện của trường.

Nền tảng gia đình là điều mà Linh luôn tự hào trong ánh mắt khi chia sẻ với phóng viên. Bởi cô sinh ra trong gia đình không được khá giả, còn nhiều nỗi lo toan, nhưng cô hạnh phúc vì mọi người biết yêu thương và cùng nhau cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Chính gia đình là nơi định hướng cho Linh và hy vọng về một công việc ổn định, có thể mở nhà thuốc của riêng mình.

Hà Diệu Linh sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hà Nội

Cô gái có vóc dáng nhỏ và vẻ đẹp mong manh

Hình ảnh được khoác trên mình tấm áo blouse trắng và góp phần mang đến sức khỏe cho mọi ngươì̀ xung quanh khiến Linh hạnh phúc. Cô tâm niệm và mong ước: “Trái tim mỗi người hãy rộng mở, bao dung hơn và hãy cứu người từ tâm, chứ không phải vì tiền mà cứu sống người khác”.

Là sinh viên năm nhất, Diệu Linh cũng giống hầu hết các bạn đều tìm cho mình những trải nghiệm thưc tiễn từ công việc làm thêm. Bản thân Linh đã từng làm những việc như: bán quần áo, mẫu ảnh, nhận review, bán hàng online Dược mỹ phẩm..v.v. “Đều là những việc làm thêm giúp mình kiếm thêm thu nhập, dù không cao nhưng nó tạo môi trường cho mình được giao lưu và cải thiện khả năng giao tiếp.

Thỉnh thoảng Linh làm mẫu ảnh

Tại trường, những hoạt động văn nghệ, hoạt động cộng đồng là điều Linh đặc biệt quan tâm. “Mình rất thích múa và tham gia văn nghệ của trường của lớp nên năm nào cũng có mặt trong clb. Sau này nếu có thời gian mình mong muốn theo học các lớp học múa để thỏa mãn đam mê” Linh cười nói.

Linh rất năng nổ trong hoạt động văn nghệ của lớp, của trường

Là sinh viên nên cơ hội cho hoạt động cộng đồng của Linh gắn liền với trường học. Chủ yếu là các chiến dich tình nguyện mùa hè xanh, đông ấm và cùng hội đồng hương tới các bản làng xa xôi. Gần đây nhất là hoạt động trao quà, tặng quần áo sách vở cho trẻ em ở Lang Thíp- Yên Bái. “Từ các hoạt động cộng đồng mình thấy như làm được điều gì đó to lớn, có ích; Được gặp gỡ và quen biết nhiều người, bản thân giúp đỡ được người khác khó khăn hơn mình. Đặc biệt những trải nghiệm quý giá là điều không gì sánh đổi”- Diệu Linh bộc bạch.

Dự định sắp tới của cô sinh viên năm nhất chính là dành thời gian học tập thật tốt, ngoài ra sẽ học thêm ngoại ngữ để bổ trợ cho sau này. Song song là phát triển công việc mẫu ảnh, pr và review sản phẩm như hiện nay.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-nganh-duoc-co-nu-cuoi-tao-thien-cam-ngay-tu-cai-nhin-dau-tien-post1340252.tpo