'Cô gái mồ côi' Chi Nguyễn trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Miss Asia World 2018

Á quân 2 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 - Chi Nguyễn vừa chính thức được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thế giới – Miss Asia World 2018, sẽ diễn ra tại Beirut, Libang từ ngày 9/6 đến 29/6/2018. Cuộc thi dự kiến thu hút sự tham gia của 40 đại diện sắc đẹp khắp châu Á và khu vực lân cận.

Tại sự kiện có sự tham gia của đông đảo bạn bè, người thân, đồng nghiệp như: Ca sĩ Việt Quang, MC Quốc Bình, NTK Tạ Linh Nhân, á quân Người mẫu thời trang Vũ Linh, NTK Quỳnh Raris, NTK Việt Hùng, Á hậu thể thao Băng Châu, Nam vương Lê Hoàng Gia Lâm, người mẫu Vương Bảo Ngọc, Miss fashion 2017 Hiếu Hòa, người mẫu Dương Yến Phi,…

Á quân Người mẫu thời trang 2018 Chi Nguyễn sẽ là đại diện Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người tại Hoa hậu Châu Á Thế giới.

Chi Nguyễn (Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Chi) là một gương mặt quá đỗi quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước. Với số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-90, chiều cao 1m72, cân nặng 48kg, người đẹp gốc Vĩnh Long từng gây chú ý khi đoạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi “Hoa khôi duyên dáng áo dài 2017” và sau đó trở thành Á quân 2 cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018”.

Mới đây nhất, Chi Nguyễn đã chính thức được đơn vị nắm bản quyền ERM lựa chọn là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Asia World 2018.

Nói về quyết định lựa chọn Chi Nguyễn, ông Trần Trọng Hiếu – đại diện ERM Vietnam cho biết, Chi Nguyễn hội đủ yếu tố cần thiết để có thể đại diện nhan sắc Việt tại một đấu trường nhan sắc quốc tế: “Ở Chi Nguyễn không chỉ có sức trẻ, vẻ đẹp nhiều năng lượng và cuốn hút, cô còn có sự nỗ lực và kiên trì đáng ngợi khen cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. Tôi tin Chi Nguyễn sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.”

Được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế, Chi Nguyễn bày tỏ sự phấn khởi và hào hứng: “Chi Nguyễn cảm thấy vinh dự khi được lựa chọn đại diện Việt Nam đến với một cuộc thi quốc tế. Chi có khoảng thời gian không quá nhiều để chuẩn bị nhưng trước đó Chi đã từng đầu tư vào việc trui rèn bản thân để tham gia Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Chi tin bằng sự quyết tâm của mình, Chi sẽ đạt thành tích tốt nhất.

Chi Nguyễn từng có một tuổi thơ không mấy tươi sáng khi mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, ba mẹ nuôi cũng mất sớm, phải nương nhờ nơi cửa Phật.

Cũng trong buổi ra mắt báo giới, thân thế của Chi Nguyễn bất ngờ được hé lộ. Theo đó, Chi Nguyễn từng có một tuổi thơ không mấy tươi sáng khi mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, ba mẹ nuôi cũng mất sớm, phải nương nhờ nơi cửa Phật. Chi Nguyễn đã xúc động khi được hỏi về “hậu phương” của mình, khi cô đã trải qua phần lớn thời gian tự kiếm sống cho bản thân và vươn lên với số phận.

Xúc động khi nhìn về quá khứ, Chi Nguyễn bộc bạch chính những điều không may trong cuộc sống là nguồn động lực để cô nỗ lực ở thì hiện tại lẫn tương lai. Chi Nguyễn xem những gì mình đang cố gắng thực hiện là cách để cô có thể vượt lên với chính mình và không đầu hàng trước số phận…

Hiện tại Chi Nguyễn và ekip đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị để có thể sẵn sàng tham gia tranh tài. Người đẹp sẽ tham dự đầy đủ các hoạt động và các phần thi bên lề của Miss Asia World 2018, trong đó nổi trội vẫn là phần trình diễn trang phục truyền thống, phần thi tài năng, các buổi photoshoot chính thức và phần thi interview phỏng vấn.

Người đẹp thể hiện tài năng của mình.

Ở phần thi tài năng, Chi Nguyễn tỏ ra tự tin khi trở thành người đẹp Việt đầu tiên mang bộ môn ảo thuật để tham gia tranh tài trong một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Vốn có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trước đây, chắc chắn Chi Nguyễn sẽ đạt được thứ hạng cao với những gì cô đã chuẩn bị.

Với số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-90, chiều cao 1m72, cân nặng 48kg, người đẹp gốc Vĩnh Long từng gây chú ý khi đoạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi “Hoa khôi duyên dáng áo dài 2017” và sau đó trở thành Á quân 2 cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018”.

Là cuộc thi nhan sắc được tổ chức từ năm 2016 với sự tham gia của đông đảo thí sinh các quốc gia châu Á và các quốc gia ở những khu vực lân cận (Trung Đông, châu Âu…), Miss Asia World là đấu trường nhan sắc dần tạo được tiếng tăm trong khu vực khi thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều quốc gia và lãnh thổ.

Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh tìm hiểu nền văn hóa đa dạng của các nước trong khu vực châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Trong 2 năm tổ chức trước đó, đại diện Thái Lan và Nepal đã lần lượt bước lên bục cao nhất.

Riêng năm nay, Miss Asia World 2018 được tổ chức tại Beirut (Libang), dự kiến thu hút gần 40 thí sinh tham dự. Không chỉ tham gia tranh tài với những phần thi thú vị xuyên suốt 20 ngày, đây còn là dịp để thí sinh các nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đất nước đăng cai.

Khánh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/co-gai-mo-coi-chi-nguyen-tro-thanh-dai-dien-viet-nam-tai-dau-truong-sac-dep-miss-asia-world-2018-d71008.html