Cô gái mang khối u lá lách 'khủng' nặng 5kg, dài đến nửa mét

Bị bệnh đa nang lách, một phụ nữ ở Tiền Giang đã được các bác sĩ bóc tách khối u với chiều dài đến tận nửa mét và nặng hơn 5kg.

Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lá lách “khủng”, có trọng lượng 5kg và dài tới nửa mét cho một bệnh nhân nữ.

Bệnh nhân là chị L.T.L. (29 tuổi, quê Tiền Giang, hiện cư trú ở Q.Bình Tân, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng, có khối gồ lớn bên trái.

Theo lời kể, 4 năm trước chị L. phát hiện mình bị u lá lách nhưng do là u lành tính nên chị đã không thực hiện phẫu thuật. Thời gian gần đây, chị thấy bụng trướng to lên, sờ cứng và cơ thể bị thiếu máu, mệt mỏi nên mới đến bệnh viện khám lại.

 Khối u đa nang lách khổng lồ được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khối u đa nang lách khổng lồ được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa - Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện Thống Nhất cho hay, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị u đa nang lách. Đặc biệt, u có kích thước rất lớn.

“Nếu không mổ, u đa nang lách có nguy cơ vỡ rất cao. Trường hợp u vỡ sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân vì gây chảy máu nhiều trong ổ bụng, nhiễm trùng”, bác sĩ Hòa đánh giá.

Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đã cắt bỏ thành công khối u lá lách dài 0,5m, rộng 30cm, nặng hơn 5kg. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ gặp một số khó khăn do kích thước khối u lớn, đè lên mạch máu, chèn ép gan, thận khiến phần gan nằm phía bên trái nằm hoàn toàn qua bụng bên phải, đặc biệt mạch máu của bệnh nhân hơi khác thường.

Sau ca mổ, bệnh nhân phục hồi tốt. Tuy vậy, do lá lách là cơ quan góp phần tạo máu và có vai trò trong hệ miễn dịch nên khi bị cắt bỏ toàn bộ lá lách, bệnh nhân dễ suy yếu miễn dịch và có thể bị thiếu máu.

Theo bác sĩ Hòa, bệnh lý nang lách ghi nhận nhiều, chiếm 2% dân số nhưng đa nang lách lại là trường hợp hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,5%. Đặc biệt, u đa nang lách có kích thước lớn khổng lồ như bệnh nhân trên là rất hiếm.

Bệnh lý đa nang lách thường lành tính, thường do bẩm sinh và nang lách lớn dần qua thời gian. Nếu phát hiện trễ có thể gây ra những bệnh lý về máu, nhiễm trùng trong nang, có thể tiến triển thành ung thư.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh đa nang lách cần phải theo dõi khối u thường xuyên và cân nhắc phẫu thuật để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/co-gai-mang-khoi-u-la-lach-khung-nang-5kg-dai-den-nua-met-311664.html