Cô gái mang 'bộ phận phụ nữ' khác người, lúc có thai mẹ đi khoe khắp họ hàng

Mặc dù mắc chứng rối loạn hiếm gặp gọi là dị tật tử cung nhưng chị Ashley đã sinh đôi với 2 đứa bé ở 2 tử cung khác nhau. Tỷ lệ xảy ra trường hợp này là 1/50 triệu ca.

Chị Ashley Calo, 31 tuổi, đến từ Bristol, bang Connecticut, Mỹ sinh ra với dị tật hiếm gặp khiến chị có tới 2 tử cung và 2 cổ tử cung. Tuy nhiên, vì tình trạng này không gây ra bất cứ triệu chứng nào nên lần đầu tiên Ashley phát hiện chị có tử cung đôi là sau khi siêu âm vì nhiễm trùng thận.

Chị Ashley sinh đôi với tỷ lệ xảy ra là 1/50 triệu ca.

Chị Ashley sinh đôi với tỷ lệ xảy ra là 1/50 triệu ca.

Chị Ashley nói: “Tôi bị nhiễm trùng thận năm 18 tuổi, các bác sĩ khi siêu âm đã phát hiện thấy tôi có 2 tử cung. Hóa ra, bà nội của tôi cũng mắc phải tình trạng tương tự nhưng các cô của tôi lại không ai có tử cung đôi cả. Tôi đã vô cùng lo lắng điều này có thể ảnh hưởng tới việc sinh nở sau này, nhưng may mắn thay đó không phải là trở ngại”.

Tuy nhiên, cơ hội để Ashley sinh đôi với 2 đứa bé ở 2 tử cung khác nhau là 1/50 triệu ca, rất hiếm gặp nhưng chị Ashley đã đón nhận được tin vui này. Chị Ashley cho biết, chị và chồng là anh Mike (33 tuổi, một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm nha khoa) chưa bao giờ biết rằng điều này có thể xảy ra.

Chị Ashley lúc mang thai.

Thế nhưng, cặp đôi giờ đang hạnh phúc bên 3 người con với con gái đầu lòng Cassidy (3 tuổi), cùng cặp sinh đôi gồm 1 trai 1 gái là Zoey và Parker (hiện 6 tháng tuổi). Hai bé chào đời vào tháng 4/2020 với cân nặng bằng nhau là 2,9kg.

Chia sẻ về trải nghiệm mang thai đôi, Ashley cho biết: “Tôi đi siêu âm ở tuần thứ 8 thì phát hiện ra tôi đang mang thai đôi. Tôi và chồng tôi đều bị sốc, hai hàm răng như muốn rớt xuống sàn nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra với mình vì tôi biết rằng trường hợp này chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/50 triệu ca. Bác sĩ của tôi cũng nói rằng đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này trong suốt 30 năm hành nghề”.

Chị Ashley và chồng trong phòng sinh.

Ashley cho biết, do tình trạng hiếm gặp của cô mà nhiều bạn bè và các thành viên trong gia đình đã hỏi cô không ít. “Mẹ tôi rất háo hức, bà luôn nhắc tới việc này trong các buổi gặp mặt gia đình và muốn tôi kể chuyện. Mọi người luôn bị hấp dẫn bởi quá trình mang thai của tôi và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi”, Ashley chia sẻ.

Ashley cho biết, nếu như việc mang thai bé Cassidy vô cùng suôn sẻ thì lần mang thai đôi này chị gặp phải không ít khó khăn. “Việc mang thai đôi khiến cơ thể tôi nặng nề hơn rất nhiều. Tôi luôn có cảm giác đói và ăn liên tục, hai đứa con sẽ ăn hết những gì tôi ăn”, chị Ashley nói.

Cặp song sinh Zoey và Parker bên cạnh chị gái Cassidy.

Chị Ashley sinh con trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, vì vậy khi tới bệnh viện mọi người đều phải đeo khẩu trang và không được tiếp khách. Chị Ashley sinh mổ và ở bệnh viện 4 ngày trước khi về nhà.

Ashley tâm sự: “Tôi và chồng đều rất lo lắng về việc xảy ra sự cố trong suốt thai kỳ. Nhưng thật may mắn cả hai đứa trẻ đều đạt các mốc phát triển quan trọng và tôi biết mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Tử cung đôi là gì?

Tử cung là một bộ phận sinh sản của phụ nữ, một cơ quan nội tạng rỗng có hình quả lê lộn ngược. Tử cung đôi là một bất thường bẩm sinh hiếm gặp, điển hình cho bất thường ở tử cung (dị dạng tử cung).

Tử cung đôi xảy ra khi bào thai còn ở trong bụng mẹ. Tử cung của thai nhi được hình thành trong suốt quá trình phát triển của phôi thai bởi sự sát nhập của hai ống dẫn song song (ống Müllerian) tạo thành một tạng rỗng gọi là tử cung. Nếu quá trình sát nhập hai ống này diễn ra suôn sẻ sẽ hình thành một tử cung hoàn toàn bình thường. Nếu quá trình sát nhập này xảy ra bất thường sẽ xuất hiện tình trạng tử cung hai sừng hoặc tử cung đôi. Nguyên nhân của tình trạng sát nhập không hoàn toàn này hiện vẫn chưa được tìm ra. Nhiều phỏng đoán cho rằng: yếu tố di truyền có thể là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường ở tử cung hiếm gặp này.

Người có tử cung đôi có thể có một cổ tử cung và một âm đạo hoặc mỗi buồng tử cung có thể có một cổ tử cung riêng biệt. Trong nhiều trường hợp, một vách ngăn mỏng xuất hiện dọc theo âm đạo chia âm đạo thành hai ngả riêng biệt.

Những phụ nữ có tử cung đôi thường ít gặp khó khăn trong việc mang thai. Nhưng bất thường này ở tử cung lại có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai, thai nhi chậm phát triển hoặc sinh non, thậm chí là vô sinh.

Hà Phương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-gai-mang-bo-phan-phu-nu-khac-nguoi-luc-co-thai-me-di-khoe-khap-ho-hang-51202010106569347.htm